Triều Tiên huy động hàng nghìn lao động trẻ xây dựng 50.000 căn nhà mới

27/02/2023 08:55

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã huy động hàng nghìn lao động trẻ tham gia dự án xây 50.000 căn nhà mới ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, ông Kim đã tham dự lễ động thổ dự án xây dựng ở quận Sopo của Bình Nhưỡng vào ngày 25/2, cùng với hàng nghìn lao động trẻ.

Riêng ở Sopo, ông Kim đã đặt mục tiêu tạo ra một “con phố đặc biệt” với khoảng 4.100 ngôi nhà.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un dự lễ động thổ ở quận Sopo. Ảnh: KCNA

Theo ông Kim, các dự án nhà ở đang phải đối mặt với “những thách thức khắc nghiệt chưa từng có”. Do đó, các đơn vị lao động trẻ còn được gọi là dolgyeokdae hay “Lữ đoàn xung kích” đã được huy động tham gia. Ông Kim cũng đã gửi lời cảm ơn khoảng 100.000 thanh niên tình nguyện tham gia kế hoạch này.

Chủ tịch Kim cho biết dự án nhà ở sẽ đóng vai trò là “một trang đáng tự hào mới trong lịch sử của các phong trào thanh niên”, là biểu tượng của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa và “đấu tranh chính trị” của đất nước.

Vào năm 2021, ông Kim đã cho công bố kế hoạch xây dựng 50.000 ngôi nhà mới ở Bình Nhưỡng cho tới năm 2025. Truyền thông Triều Tiên đưa tin 10.000 căn hộ mới đầu tiên đã được hoàn thành vào năm ngoái, bao gồm cả tòa nhà chọc trời 80 tầng.

Kế hoạch xây hàng chục nghìn căn nhà mới của Triều Tiên được công bố sau khi Hàn Quốc cảnh báo về một cuộc khủng hoảng lương thực ngày càng trầm trọng ở Triều Tiên, giữa lúc quốc gia này vẫn phải hứng chịu các lệnh trừng phạt liên quan tới chương trình phát triển vũ khí, cùng tác động của lệnh phong tỏa để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19.

Triều Tiên chưa xác nhận xảy ra tình trạng thiếu lương thực, nhưng đảng Lao động Triều Tiên đã lên lịch họp vào cuối tháng này để thảo luận về chương trình phát triển nông nghiệp, và gọi đây là “nhiệm vụ rất quan trọng và cấp bách”.

Minh Thu

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Triều Tiên huy động hàng nghìn lao động trẻ xây dựng 50.000 căn nhà mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO