Triệu hồi hơn 100.000 xe BMW do nguy cơ cháy nổ

12/08/2024 16:45

Bộ khởi động của những chiếc BMW này được báo cáo có thể bị quá nhiệt sau nhiều lần khởi động không thành công, làm tăng nguy cơ cháy nổ.

Theo Carscoops, BMW đã ban hành lệnh triệu hồi hơn 105.000 xe các loại sedan, coupe, SUV và cả mui trần tại Mỹ. Nguyên nhân do bộ khởi động động cơ trên những xe này có thể bị hỏng hóc về mặt cơ học, dẫn đến việc động cơ ô tô không thể khởi động.

Triệu hồi hơn 100.000 xe BMW do nguy cơ cháy nổ ảnh 1

Từ tháng 3/2023, BMW bắt đầu nhận được một số báo cáo về hư hại do cháy trong khoang động cơ và tình trạng động cơ không khởi động được. Ban đầu, hãng không xác định được liệu có mối liên hệ nào giữa các vụ cháy và việc động cơ không khởi động hay không.

Tuy nhiên, sau một cuộc điều tra chuyên sâu và sự gia tăng số lượng báo cáo sự cố, BMW đã kết luận rằng hai vấn đề này có liên quan với nhau. Theo đó, hãng xe Đức chỉ ra rằng vật liệu cách âm của động cơ có thể bị nhiễm bẩn, ví dụ như dính dầu, khi tiếp xúc với nhiệt trong khoang máy dẫn tới nguy cơ gây cháy.

Triệu hồi hơn 100.000 xe BMW do nguy cơ cháy nổ ảnh 2

Điều này có thể làm hỏng bộ khởi động động cơ. Trong trường hợp bộ khởi động đang gặp trục trặc, việc tài xế liên tục cố gắng nổ máy xe ô tô có thể khiến bộ khởi động bị quá nhiệt do quá tải điện, dẫn tới hỏng hoàn toàn.

Cho đến hiện tại, BMW cho biết chưa ghi nhận bất kỳ báo cáo về tai nạn hoặc thương tích nào xảy ra do vấn đề trên. Tuy vậy, hãng đã nhận được hàng chục khiếu nại của khách hàng về việc không thể khởi động xe tính đến tháng 6/2024, trước khi phải phát lệnh triệu hồi xe.

Theo báo cáo từ Cục An toàn Giao thông Đường bộ Mỹ (NHTSA), có tổng cộng 105.588 xe BMW bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi này. Trong đó nhiều nhất là các mẫu BMW X5 sDrive40i và X5 xDrive40i đời 2019-2020, với 68.105 chiếc được sản xuất từ ngày 1/8/2018 đến ngày 31/5/2020.

Triệu hồi hơn 100.000 xe BMW do nguy cơ cháy nổ ảnh 3

Ngoài ra, đợt triệu hồi cũng ảnh hưởng tới các mẫu BMW X7 đời 2019-2020, sedan 3 Series và SUV X6 đời 2020, sedan 7 Series đời 2020-2021 cùng các mẫu coupe, mui trần và Gran Coupe (bốn cửa) thuộc 8 Series đời 2020.

Giải pháp của BMW cho vấn đề này là cập nhật phần mềm để ngăn bộ khởi động động cơ bị quá tải điện do nhiều lần khởi động lại trong thời gian dài. Hãng xe Đức không đề cập tới việc thay thế các bộ khởi động có khả năng bị hỏng, nguyên nhân chính khiến xe không thể nổ máy.

Các đại lý đã được thông báo về đợt triệu hồi này vào ngày 1/8. Trong khi đó, các chủ xe bị ảnh hưởng sẽ nhận được thông báo qua thư từ ngày 23/9 tới.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Triệu hồi hơn 100.000 xe BMW do nguy cơ cháy nổ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO