ĐBSCL đang vào cao điểm nắng nóng, khô hạn và xâm nhập mặn khiến nhiều nơi thiếu nước tưới tiêu, sinh hoạt. Tuy vậy, lại có chỗ đường sá ngập ngụa nước, triều cường bất thường.
Nguyên nhân gây ra triều cường đột ngột vào mùa nước kém là do các con đập ở thượng nguồn xả nước kết hợp triều cường khiến một số địa phương bị ngập vượt mức báo động 3.
Chiều 12/2 (mùng 3 Tết âm lịch), triều cường tại TPHCM đạt đỉnh khiến nhiều tuyến đường, hẻm nhỏ tại khu vực quận 7 ngập lênh láng, người dân gặp khó khăn trong việc đi lại.
Ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh kết hợp kỳ triều cường, mực nước ở vùng hạ lưu sông Sài Gòn lên nhanh, dự kiến đạt đỉnh vào hôm nay hoặc ngày mai.
Thời tiết ở miền Bắc vẫn diễn biến xấu khi mưa rét tiếp diễn, vùng núi cao có nơi lạnh dưới 10 độ C. Trong khi đó, khu vực Đông Nam Bộ nguy cơ xuất hiện triều cường gây ngập úng.
Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo thời tiết TPHCM mát mẻ trong dịp Tết Dương lịch 2024, đặc biệt, mực triều cường rút xuống không còn khả năng gây ngập, thuận tiện cho người dân vui chơi.
"Giữa đêm nước tràn vô nhà có hay đâu. Đến lúc hay thì ngập hết rồi. Giờ cứ đến mùa nước lên là thức canh, có bữa sáng đêm luôn", người dân vùng ven biển Bạc Liêu kể cảnh khổ nhiều năm qua.
Cơ quan khí tượng dự báo ngày mai (26/11) tại TPHCM xuất hiện mưa nhiều hơn. Bên cạnh đó, mực nước hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai đang lên nhanh, dự báo đỉnh triều đợt này có khả năng cao nhất năm và xuất hiện từ ngày 27 đến 29/11.
Miền Bắc hửng nắng và trời quang mây, nền nhiệt tăng nhẹ so với một ngày trước nhưng vẫn duy trì trạng thái rét về đêm, sáng sớm. Trong khi đó, triều cường có thể gây ngập ven biển Đông Nam Bộ.
Công trình âu thuyền Cái Khế chỉ mới hoàn thành khoảng 80% nhưng việc vận hành thử các cửa van đã giúp nội ô Cần Thơ thoát cảnh ngập nước. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho người dân.
Theo cán bộ Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai, qua các vụ sạt lở cho thấy nhà cửa càng làm kiên cố ở bờ sông thì khi xảy ra sạt lở gây thiệt hại rất lớn.
Công trình âu thuyền Cái Khế chỉ mới hoàn thành khoảng 80% nhưng việc vận hành thử các cửa van đã giúp nội ô Cần Thơ thoát cảnh ngập nước. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho người dân.
Nhiều năm qua, người dân sống trên đường Trần Xuân Soạn luôn sống chung với tình trạng ngập nặng, hàng quán ế ẩm, người dân mệt mỏi nhưng chỉ biết thở dài nhìn nhau.
Cơ quan khí tượng dự báo ngày và đêm 28/10, ở khu vực Nam bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).
Thời gian qua, nhiều tuyến đường ở Cần Thơ được cải tạo, làm cống để nâng chất lượng thoát nước nhưng khi triều cường dâng cao vẫn gây ngập khiến người dân đi lại, sinh hoạt khó khăn.
Khoảng 13h ngày 1/10, mưa kèm gió to xuất hiện toàn bộ TPHCM. Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo chiều cùng ngày, nhiều nơi trong thành phố sẽ bị ngập do mưa kéo dài kết hợp triều cường.
Triều cường dâng cao làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại, hoạt động giao thương của người dân ở một số tuyến đường trong trung tâm quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ).
Ảnh hưởng của triều cường, nhiều tuyến đường ở quận 7 (TPHCM) bị ngập do mực nước dâng cao. Người dân gặp nhiều khó khăn khi di chuyển về nhà vào giờ tan tầm.