TPHCM – Hóc dị vật ở trẻ là sự cố phổ biến ở các bệnh viện nhi. Tuy nhiên, vào những dịp Tết, số ca mắc dị vật thường tăng hơn so với ngày thường, nếu không phát hiện kịp, trẻ có thể tử vong bất cứ lúc nào.
Việt BáoSau khi ăn quả vải đã bóc vỏ và hạt, em bé 15 tháng tuổi bị hóc, khó thở. Em được đưa đến bệnh viện trong tình trạng tím tái toàn thân, nhịp tim rời rạc, nguy kịch.
Việt BáoBắc sĩ Nghĩa cho biết, có hai vật dụng trong nhà bếp dễ gây ra tai nạn cho các thành viên trong gia đình nếu dùng không cẩn thận là miếng kim loại chùi xoong, nồi và chiếc rây lọc cháo, thức ăn cho trẻ bằng kim loại.
Việt BáoBệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng cho biết, thời gian qua, bệnh viện tiếp nhận 3 ca dị vật đường ăn do hóc kẹo. Đây là một tai nạn vô thương tâm.
Việt BáoHai viên bi hút hai đoạn ruột lại với nhau, dần dần xuyên thành, dọa tắc và nguy cơ hoại tử ruột. Đến khi con bị ho đàm, sốt cao, ói và tiêu chảy, ăn kém gia đình mới đưa đi khám và phát hiện dị vật.
Việt BáoBS.CKI Nguyễn Văn Khơi, Phó trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết, nơi đây vừa gắp thành công 2 đồng xu trong thực quản bệnh nhi 3 tuổi.