Trẻ em Đức thành công nhờ... trình độ của cha mẹ

07/05/2023 16:21

Theo báo cáo, 80% trẻ em Đức có thể trúng tuyển trường THCS tốp đầu nếu cha mẹ có thu nhập cao, sở hữu bằng Abitur.

Viện Nghiên cứu Kinh tế IFO, Đức, mới đây công bố báo cáo cho thấy kết quả học tập của trẻ em Đức phụ thuộc phần lớn vào thu nhập và trình độ học vấn của cha mẹ. Cụ thể, phụ huynh sở hữu bằng tốt nghiệp loại nào thì con cái có xu hướng đạt được bằng cấp tương tự.

Ở hầu hết các bang, trẻ em theo học các trường THCS có chất lượng khác nhau và không phải tất cả đều nhận bằng tốt nghiệp trình độ cao nhất (Abitur). Tấm bằng này là một trong những điều kiện để học sinh vào đại học.

Trẻ em Đức thành công nhờ... trình độ của cha mẹ - 1

Phụ huynh sở hữu bằng tốt nghiệp loại nào thì con cái có xu hướng đạt được bằng cấp tương tự (Ảnh: GD&TĐ).

Theo báo cáo, 80% trẻ em có thể trúng tuyển trường THCS tốp đầu nếu cha mẹ có thu nhập cao, sở hữu bằng Abitur. Nhưng con số này chỉ đạt mức 21% đối với trẻ có cha hoặc mẹ đơn thân, thu nhập thấp hoặc cha, mẹ không có bằng Abitur.

Nhấn mạnh vấn đề này không đi theo ý tưởng về cơ hội công bằng cho tất cả mọi người, báo cáo viết: "Sự khác biệt này diễn ra quy mô lớn. Tính di động xã hội và cơ hội thăng tiến là những yếu tố quan trọng để trật tự xã hội được chấp nhận rộng rãi. Nhưng nền tảng giáo dục và tình trạng của gia đình vẫn tác động mạnh mẽ lên trật tự xã hội".

Nhìn nhận cơ hội giáo dục không bình đẳng là thách thức lớn của xã hội, Bộ trưởng Giáo dục Liên bang Bettina Stark-Watzinger cam kết ngành Giáo dục sẽ khắc phục vấn đề này.

"Ngành Giáo dục sẽ thúc đẩy chương trình liên bang mới để hỗ trợ các trường học gặp khó khăn lớn nhất. Tuy nhiên, vì hệ thống giáo dục Đức và tổ chức liên bang Đức thuộc thẩm quyền cấp nên những hành động của chính phủ có phần hạn chế", bà Bettina Stark-Watzinger bày tỏ.

Theo Giáo dục & Thời đại/Euractiv

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Trẻ em Đức thành công nhờ... trình độ của cha mẹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO