Tranh rồng trên bảng của cô giáo tiểu học nhận 'mưa lời khen'

03/02/2024 18:35

Hai cô giáo ở Trường Tiểu học Hoà Khương 2 (Hoà Vang, Đà Nẵng), kỳ công vẽ tranh rồng lên bảng để chào đón Tết Giáp Thìn 2024.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền bức tranh rồng trên bảng của một lớp học ở Đà Nẵng. Cư dân mạng dành tặng “mưa” lời khen cho tác phẩm này.

Cô giáo Trần Thị Bích Ngọc

Cô giáo Trần Thị Bích Ngọc

Trao đổi với VietNamNet, cô giáo Trần Thị Bích Ngọc (SN 1991), chủ nhiệm lớp 1/4 Trường Tiểu học Hoà Khương 2 (huyện Hoà Vang, Đà Nẵng), cho biết, bức tranh này do cô và đồng nghiệp là Phùng Thị Huỳnh Hiền lên ý tưởng thực hiện. Bức tranh vừa được 2 cô hoàn thành vào ngày 2/2.

Cô Ngọc cho hay, do năm nay là năm con rồng nên cô quyết định vẽ con vật của năm để chúc mừng năm mới.

Tác phẩm của hai cô giáo nhận được nhiều lời khen

Tác phẩm của hai cô giáo nhận được nhiều lời khen

“Rồng được coi là biểu tượng của tăng trưởng, may mắn nên chúng tôi muốn vẽ để cầu mong một năm mới mọi sự hanh thông đến với các em và gia đình. Bức tranh được các em học sinh rất thích, rất hào hứng. Chỉ cần cô đùa rằng xoá bảng là cả lớp đều năn nỉ xin để lại”, nữ giáo viên vui vẻ nói.

Để thực hiện bức tranh này, hai cô giáo mất khoảng 3-4 ngày: “Chúng tôi bắt đầu vẽ trong tuần này, tranh thủ lúc rảnh rỗi như giờ nghỉ tiết để vẽ, có hôm vẽ vào sau buổi tan trường”.

Cô Phùng Thị Huỳnh Hiền- giáo viên dạy Mỹ thuật, Trường Tiểu học Hoà Khương 2, là người đảm nhiệm vẽ chính

Cô Phùng Thị Huỳnh Hiền- giáo viên dạy Mỹ thuật, Trường Tiểu học Hoà Khương 2, là người đảm nhiệm vẽ chính

Cô Ngọc là người hỗ trợ, còn đảm nhiệm vẽ chính là cô Phùng Thị Huỳnh Hiền - giáo viên dạy Mỹ thuật.

Đây không phải là lần đầu tiên cô Ngọc vẽ tranh lên bảng. Cô Ngọc chia sẻ, tuy không phải là giáo viên dạy Mỹ thuật nhưng cô vẫn thường dùng phấn màu để trang trí bảng vào những ngày lễ, Tết, kỷ niệm… Khi cô vẽ, học sinh rất thích thú xem.

Các em học sinh thích thú chụp ảnh cùng tranh vẽ

Các em học sinh thích thú chụp ảnh cùng tranh vẽ

Những hình vẽ tuy đơn giản nhưng nhiều sắc màu, cô Ngọc hi vọng thông qua đó sẽ giúp cô gắn kết, gần gũi với học sinh hơn cũng như tạo sự hứng thú cho em học sinh khi đến lớp. “Tôi muốn tạo sự gần gũi, thân quen và mong các em ham đến trường hơn”, cô Ngọc nói.

Một số hình vẽ khác của cô giáo Ngọc

Một số hình vẽ khác của cô giáo Ngọc

(Nguồn: Vietnamnet)

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tranh rồng trên bảng của cô giáo tiểu học nhận 'mưa lời khen'
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO