Tranh của danh họa Thang Trần Phềnh được bán giá gần 1,5 triệu euro

06/10/2022 12:00

Hai tác phẩm "Xem bói" và "Chơi bài" của cố họa sĩ Thang Trần Phềnh được bán ra với giá gần 1,5 triệu euro. Đây là hai bức tranh hiếm và có giá trị nghệ thuật cao của danh họa.

thang-1058.jpeg
Bức Xem bói có kích thước 60x76 cm. Ảnh: Lynda Trouvé.

Tối 4/10, nhà sưu tầm nghệ thuật Lynda Trouvé tạo phiên đấu giá Indochine - Chapitre 14 tại trung tâm Drouot, Paris, Pháp. Trong phiên đấu giá được phát trực tiếp trên website, hai bức tranh Chơi bài và Xem bói của họa sĩ Thang Trần Phềnh lần lượt được bán ra với 780.000 euro (khoảng 18,5 tỷ đồng) và 715.000 euro (tương đương 17 tỷ đồng).

Theo nhà đấu giá Lynda Trouvé, mức giá của hai bức tranh đã bao gồm phí. Ban đầu hai bức tranh đạt giá 30.000-50.000 euro (khoảng 730 triệu đồng-1,2 tỷ đồng). Đây là hai bức tranh hiếm của nam danh họa.

Theo các nhà sưu tập, đây là hai bức tranh hiếm của cố họa sĩ và mang giá trị tinh thần cao. Trong đó, bức Xem bói ra đời vào khoảng những năm 1931-1932. Tranh vẽ ba nhân vật ngồi quay quanh bàn đặt chiếc đĩa và ba nén nhang. Trong đó, người đàn ông cầm đĩa sứ hành nghề. Dưới góc trái bức tranh ghi dòng chữ Hán, dịch ra là "Phụ nữ xem vận mệnh, Thầy bói bốc càn khôn".

thang2-8921.jpeg
Tác phẩm Chơi bài của Thang Trần Phềnh được bán với giá 780.000 euro. Ảnh: Lynda Trouvé.

Bức tranh Chơi bài cũng ra đời trong những năm 1931-1932. Tranh mô tả nhóm hai người đàn ông và ba phụ nữ diện áo dài truyền thống, áo tứ thân chơi bài. Hai câu thơ chữ Nôm dưới bước tranh có nghĩa là "Ngày xuân thong thả đánh bài chơi/Ai được ai thua cũng chớ cười".

Thông tin từ website đấu giá cho biết hai bức tranh lụa thuộc bộ sưu tập của phóng viên Léopold de Stabenrath - người hoạt động tại Hà Nội giai đoạn 1975-1997. Hai tác phẩm hiện bị nấm mốc nhẹ do độ ẩm, lâu đời.

Thang Trần Phềnh (1895-1972) là một trong những danh họa nổi tiếng của Việt Nam cuối thế kỷ 19. Bộ ba Thang Trần Phềnh, Lê Huy Miến và Nam Sơn là ba nhân vật tiên phong trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam cận và hiện đại.

Thang Trần Phềnh từng đạt nhiều giải thưởng về mỹ thuật, điển hình là giải thưởng của Hội khai trí Tiến Đức. Đầu những năm 1930, tác phẩm của danh họa được gửi sang Pháp, Italy để tham dự triển lãm.

Sau khi tốt nghiệp trường mỹ thuật Đông Dương, Thang Trần Phềnh theo đuổi sân khấu. Ông tổ chức gánh hát tên Ban hát mỹ thuật Đồng Ấu gồm nhiều trẻ em, lưu diễn ở nhiều nơi như Hà Nội, Hải Phòng và Nam Định.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tranh của danh họa Thang Trần Phềnh được bán giá gần 1,5 triệu euro
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO