Thị trường đã phục hồi nhưng doanh thu lại không tăng tương ứng, các hãng hàng không vẫn bị lỗ. Đây là lý do mà Hiệp hội Doanh nghiệp hàng không Việt Nam đề xuất Chính phủ nghiên cứu và điều chỉnh khung giá trần nội địa cho các hãng hàng không.
Cục Hàng không vừa đề xuất điều chỉnh mức trần khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách nội địa về mức quy định tại thời điểm năm 2014, tăng trung bình 3,75% so với khung giá quy định hiện hành.
Trong bối cảnh hàng không gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, cộng thêm việc giá nhiên liệu tăng cao đột biến, khiến các hãng bay không vô cùng khó khăn. Do vậy Cục Hàng không đề xuất "nới" giá trần giá vé máy bay.
Nếu dịch COVID-19 được kiểm soát, nhu cầu bay phục hồi và đề xuất bỏ trần giá vé của Cục Hàng không được thông qua, giá vé bay Tết 2022 có thể tăng cao kỷ lục.