TPHCM huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh giải ngân đầu tư công

07/11/2022 19:21

Với tỷ lệ giải ngân đầu tư công chỉ gần 30% sau 10 tháng đầu năm, UBND TPHCM huy động các cấp ủy, chính quyền địa phương dồn sức cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để đảm bảo kế hoạch.

Ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, vừa ký văn bản gửi người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các quận, huyện, TP Thủ Đức về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư trong năm 2022.

Chỉ đạo trên được đưa ra trong bối cảnh, sau 10 tháng, địa phương mới đạt tỷ lệ giải ngân gần 30%. Tỷ lệ giải ngân đầu tư công ở mức rất thấp so với bình quân cả nước.

TPHCM huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh giải ngân đầu tư công - 1

Nhiều dự án đã được ghi vốn đầu tư công năm 2022 của TPHCM bị chậm tiến độ (Ảnh: Hoàng Giám).

Lãnh đạo UBND TPHCM yêu cầu Bí thư, Chủ tịch các quận, huyện, TP Thủ Đức huy động toàn bộ hệ thống chính trị của địa phương để tích cực vận động, thuyết phục người dân bị ảnh hưởng trong dự án đồng thuận chủ trương thực hiện. Đồng thời, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương cần tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để đẩy nhanh tiến độ giải ngân và giao mặt bằng triển khai dự án nhằm đạt tỷ lệ giải ngân đúng kế hoạch đã đăng ký.

Đối với các dự án đã được UBND TPHCM phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chính quyền cần khẩn trương ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của toàn bộ trường hợp bị ảnh hưởng bảo chi trả đúng quy định.

Năm 2022, TPHCM có 200 dự án bồi thường đã được ghi vốn với tổng vốn đầu tư công gần 10.500 tỉ đồng ở 21 quận, huyện. Đến nay, các địa phương mới giải ngân được gần 3.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 29% kế hoạch năm.

Trong đó, các quận 3, 11, Phú Nhuận và huyện Củ Chi chưa giải ngân được đồng nào. TP Thủ Đức, quận 7, Tân Phú có tỷ lệ giải ngân chưa tới 1%.

Tại phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội diễn ra ngày 1/11, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết địa phương đã lên kế hoạch, giải pháp, thời hạn giải quyết, tỷ lệ giải ngân theo từng giai đoạn cho mỗi dự án. Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, vấn đề còn lại là người điều hành, chủ đầu tư thực hiện ra sao để đảm bảo kế hoạch, tiến độ.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
TPHCM huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh giải ngân đầu tư công
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO