TPHCM: 5 màn hình led không lồ "tiếp lửa" U23 Việt Nam

Q.Huy| 05/05/2022 19:48

Trong kỳ SEA Games 31 lần này, người hâm mộ có thể xem, cổ vũ U23 Việt Nam qua 5 màn hình led khổng lồ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Chiều 5/5, những màn hình led khổng lồ được các kỹ thuật viên lắp đặt trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, TPHCM). Đại diện đơn vị thi công cho biết, 5 màn hình led cỡ lớn xuất hiện trên phố đi bộ Nguyễn Huệ để phục vụ việc xem cổ vũ cho đội U23 Việt Nam thi đấu trong kỳ SEA Games 31 sắp tới.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Võ Trọng Nam - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết, việc lắp đặt màn hình led cổ vũ đội tuyển bóng đá Việt Nam hoặc đội U23 trong các giải đấu lớn được UBND thành phố cho phép Câu lạc bộ bóng đá TPHCM thực hiện. Sau quãng thời gian dài phải tạm ngừng do dịch Covid-19, việc tổ chức cổ vũ bóng đá tại phố đi bộ Nguyễn Huệ lại được triển khai.

TPHCM: 5 màn hình led không lồ tiếp lửa U23 Việt Nam - 1

Các màn hình lớn được lắp đặt trên phố đi bộ Nguyễn Huệ từ ngày 5/5 (Ảnh: H.K.).

Trước mắt, đơn vị tổ chức sẽ phục vụ người hâm mộ theo dõi các trận U23 Việt Nam gặp U23 Indonesia (19h ngày 6/5), U23 Việt Nam gặp U23 Philippines (19h ngày 8/5), U23 Việt Nam gặp U23 Myanmar (19h ngày 13/5) và U23 Việt Nam gặp U23 Timor Leste (19h ngày 15/5).

Sau đó, tùy vào lịch thi đấu cụ thể của đội tuyển U23 Việt Nam, các màn hình led trên phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ tiếp tục được vận hành phục vụ người dân. Bên cạnh việc chiếu các trận bóng đá, người dân tới phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng được giao lưu cùng các chuyên gia bóng đá cùng nhiều hoạt động giải trí khác.

Trong hơn 2 năm qua, do tình hình phức tạp của dịch Covid-19, các hoạt động xem, cổ vũ bóng đá qua màn hình lớn trên phố đi bộ Nguyễn Huệ đã bị tạm dừng. Lần gần nhất người hâm mộ tại TPHCM được cổ vũ bóng đá trên phố đi bộ là tại SEA Games 30, diễn ra cuối năm 2019.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
TPHCM: 5 màn hình led không lồ "tiếp lửa" U23 Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO