Thị trường chứng khoán ghi nhận thêm một phiên tăng mạnh thời điểm giáp Tết Nguyên đán với sắc xanh áp đảo, trong đó có Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. VN-Index tăng gần 10 điểm lên sát ngưỡng 1.100 điểm.
Lãi suất cho vay mua nhà liên tục tăng khiến nhiều người có ý định vay tiền ngân hàng để mua nhà “chùn chân” vì sợ không đủ năng lực tài chính để trả nợ.
Giá USD hôm nay (20/10) trên thị trường tự do đạt đỉnh lịch sử, chiều bán ra đã tăng lên mức 25.100 đồng. Còn giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng tăng mạnh, vượt 24.600 đồng.
Thị trường chứng khoán ghi nhận đa số cổ phiếu trụ cột giảm sâu, VN-Index xuống đáy 22 tháng khi áp lực bán gia tăng còn sức cầu yếu sau chỉ một phiên hồi phục. Tình hình thế giới vẫn khá xấu, ảnh hưởng tới trong nước.
Có 15 ngân hàng được nới room tín dụng với mức điều chỉnh cấp thêm từ 1 - 4%. NHNN thận trọng cấp thêm room tín dụng so với mức cũ, tùy từng ngân hàng.
Có một yếu tố quan trọng quyết định phần lớn đến lợi nhuận ngân hàng từ nay tới cuối năm. Nhưng ngân hàng nào được tạo điều kiện về yếu tố lợi thế này lại là câu hỏi lớn.
Lãi suất vay mua nhà tại các ngân hàng đang được nhiều người quan tâm nhất. Bên cạnh mức lãi suất cho vay khá cao của một số ngân hàng thì cũng có ngân hàng cho vay mua nhà với lãi suất thấp khá hấp dẫn...
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 8857 CĐ-VPCP, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (TTGSNH) đã thanh tra đột xuất hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng tại 8 ngân hàng thương mại cổ phần...
Không còn là quan niệm của riêng các “bậc tiền bối” vào những ngày đầu năm, nhiều bạn trẻ giờ cũng mua vàng ngày Thần Tài để cầu may mắn, tài lộc trong năm mới.
Nhiều cổ phiếu ngân hàng tiếp tục hút dòng tiền sau khi đón tin tốt. Thị trường chứng khoán tiếp tục lên đỉnh cao mới và có vượt trên ngưỡng 1.500 điểm.
TPBank ủng hộ 10 tỷ đồng cho Chương trình “Sóng và máy tính cho em” - chương trình do Thủ tướng Chính phủ phát động và Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện.
Từ nay đến cuối năm, Ngân hàng Nhà nước sẽ rà soát, xem xét điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với từng tổ chức tín dụng, trong đó ưu tiên tổ chức tín dụng giảm mặt bằng lãi suất cho vay.
Đến thời điểm này đã có nhiều ngân hàng lên kế hoạch tiếp tục giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với mức giảm từ 1%-2%.
Các ngân hàng đã thống nhất việc giảm lãi suất sẽ hướng đến các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và tùy theo đối tượng, các tổ chức tín dụng sẽ có mức giảm lãi suất phù hợp.
Nguyên nhân giúp tăng trưởng lợi nhuận trước thuế của TPBank đạt trên 3.000 tỷ đồng là do ngân hàng thực hiện một loạt các giải pháp tiết giảm chi phí và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.