TP Hồ Chí Minh: Tư vấn cho kiều bào về thủ tục hồi hương, sở hữu tài sản bất động sản

Tuệ An| 07/09/2022 15:28

Ông Võ Thành Chất, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh cho biết nhiều kiều bào quan tâm đến thủ tục hồi hương, đăng ký thường trú, đang ký quyền sở hữu tài sản, bất động sản...

Phát biểu khai mạc Hội nghị gặp gỡ kiều bào hồi hương, thân nhân kiều bào, chủ đề: “Trở về quê hương, đóng góp xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh – Văn minh - Hiện đại - Nghĩa tình” tổ chức vào ngày 7/9/2022, ông Võ Thành Chất, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài cho biết: “Từ năm 2018 đến hết tháng 8 năm 2022 có hơn 400 trường hợp ngoài xin đăng ký thường trú – tức là xin được hồi hương. Trong đó đã làm thủ tụ giới thiệu đăng ký nhập hộ khẩu thường trú cho hơn 350 trường hợp”.

TP Hồ Chí Minh: Tư vấn cho kiều bào về thủ tục hồi hương, sở hữu tài sản bất động sản
Quang cảnh Hội nghị gặp gỡ kiều bào hồi hương, thân nhân kiều bào, chủ đề: “Trở về quê hương, đóng góp xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh – Văn minh - Hiện đại - Nghĩa tình”.

Không dừng lại ở đó, trong hơn 100 kiều bào đến tham gia hội nghị, có khoảng 20 lượt ý kiến thắc mắc liên quan đến các vấn đề như: thủ tục hồi hương, thủ tục xin xác nhận thường trú, chứng nhận gốc Việt cho thân nhân ở nước ngoài...

Ban tổ chứu đã nhờ hai báo cáo viên của hội nghị là ông Võ Chiến Thắng, Phó Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Thành phố Hồ Chí Minh, và ông Nguyễn Triều Lưu, Trưởng phòng Hộ tịch- Quốc tịch Sở Tư Pháp TPHCM giải đáp thắc mắc. Bên cạnh đó, nhiều kiều bào chia sẻ cảm xúc, kinh nghiệm sau thời gian trở về Việt Nam đầu tư, làm ăn, sinh sống. Đồng thời kiến nghị Nhà nước nên quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào đã hồi hương dễ dàng hơn, giúp kiều bào có điều kiện gắn bó và vun đắp cho quê hương.

TP Hồ Chí Minh: Tư vấn cho kiều bào về thủ tục hồi hương, sở hữu tài sản bất động sản
Ông Lê Ngọc Lâm, kiều bào Nhật chia sẻ những cảm xúc sau một thời gian trở về làm ăn, sinh sống tại Việt Nam.

Ông Võ Thành Chất, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài cho biết: Vấn đề hộ tịch, quốc tịch, xuất nhập cảnh được kiều bào rất quan tâm. Hằng năm trong chương trình công tác của Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh luôn có nội dung cập nhật thông tin về thủ tục, chính sách mới đến kiều bào một cách kịp thời nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ mà Nhà nước giao.

TP Hồ Chí Minh: Tư vấn cho kiều bào về thủ tục hồi hương, sở hữu tài sản bất động sản
Kiều bào đến nhờ ông Nguyễn Triều Lưu, Trưởng phòng Hộ tịch- Quốc tịch Sở Tư Pháp TPHCM giải đáp thắc mắc trong giờ giải lao

Qua công tác tiếp đón và giải quyết thắc mắc, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy, phần đông kiều bào quan tâm thủ tục hồi hương – thủ tục đăng ký thường trú, quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến quyền sở hữu tài sản, bất động sản tại Việt Nam… Tại Hội nghị Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh mời báo cáo viên từ Sở Tư Pháp và Công an Thành phố đến tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm cho kiều bào, hướng dẫn kiều bào thực hiện các thủ tục chính sách trên một cách dễ dàng hơn.

    Nổi bật Việt Báo
    Đừng bỏ lỡ
    TP Hồ Chí Minh: Tư vấn cho kiều bào về thủ tục hồi hương, sở hữu tài sản bất động sản
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO