TP.HCM tìm người tiếp xúc với công chứng viên mắc Covid-19 ở Hà Nội

Ngọc Hân (T/H)| 03/02/2021 10:45

Việt BáoTrung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, tính đến 7h ngày 3/2 đã có 92 người tiếp xúc với 2 ca Covid-19 ở Bình Dương âm tính với virus SARS-CoV-2, 6 người đang chờ kết quả. Cùng với đó, ngành Y tế thành phố đang truy tìm những người từng tiếp xúc với công chưng viên mắc Covid-19 tại Hà Nội.

Theo báo cáo của HCDC, liên quan đến hai bệnh nhân 1801, 1843 tại Bình Dương, thành phố đã truy vết 100 trường hợp liên quan, trong đó vẫn còn 2 trường hợp đang xác minh.

Liên quan bệnh nhân 1801 trên chuyến bay VJ275 có 51 người cư trú tại thành phố. Trong đó, đã xác minh được 49 trường hợp, kết quả xét nghiệm 46 người âm tính, 3 người đang chờ kết quả.

Liên quan bệnh nhân 1843, thành phố đã truy vết 49 trường hợp tiếp xúc gần. Trong đó, 46 ca âm tính, 3 ca đang chờ kết quả.

Ảnh: HCDC.

Về các trường hợp đến từ Hải Dương, Quảng Ninh, các địa điểm do Bộ Y tế công bố, thành phố đã tiếp nhận khai báo, lấy mẫu xét nghiệm 774 ca. Trong đó, 1 người dương tính là bệnh nhân 1660, 670 người âm tính, 63 người đang chờ kết quả.

Từ ngày 1 tới 27/1 có 157 người từ TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương khai báo, đã lấy mẫu 143 trường hợp, trong đó 117 người âm tính, 26 người đang chờ kết quả.

Từ ngày 1 tới 27/1 có 387 người làm việc hoặc đi qua sân bay Vân Đồn khai báo, đã lấy mẫu 377 trường hợp trong đó 352 người âm tính, 25 người đang chờ kết quả.

Trong 150 trường hợp đến từ nơi khác của Hải Dương, Quảng Ninh, đã lấy mẫu 129 người, trong đó 121 người âm tính, 8 người đang chờ kết quả.

22 người đi qua các địa điểm do Bộ Y tế công bố, 21 người có kết quả âm tính, 1 người đang chờ kết quả xét nghiệm.

Liên quan đến bệnh nhân 1660, truy vết 19 trường hợp tiếp xúc, tất cả có kết quả âm tính.
142 hành khách và tổ bay trên chuyển bay VN213 đang có mặt tại TP.HCM, trong đó 134 đã có kết quả xét nghiệm âm tính, 8 đang chờ kết quả.

Đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết cơ quan này đang tích cực xác minh, truy vết và tìm kiếm người liên quan nam công chứng viên mắc Covid-19 ở Hà Nội (bệnh nhân 1883). HCDC sẽ thông tin trong thời gian sớm nhất.

Theo thông tin của Sở Y tế, nhân viên tại văn phòng công chứng số 3 (số 6 phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội) mắc Covid-19 có lịch trình di chuyển dày đặc. Trong đó, ngày 29/1, người đàn ông này bay vào TP.HCM trên chuyến bay 6h30 của Vietnam Airlines từ sân bay Nội Bài. 9-10h cùng ngày, BN1883 ngồi quán cà phê Bùi Viện, không nhỡ rõ số nhà.

Khoảng 11h, người này đến nhà anh họ ở số 5/20 đường Trường Sơn. Sau đó, khoảng 21h, bệnh nhân về đến Hà Nội (đi chuyến bay của hãng Bamboo Airway), tự đi về nhà bằng xe riêng.

Hiện thành phố có 2.829 người đang cách ly tại các khu cách ly tập trung, 535 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

HCDC cho biết, nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Vì vậy, người dân tăng cường cảnh giác, không chủ quan lơ là và thực hiện nghiêm phòng bệnh theo thông điệp 5K.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Hồ Chí Minh (HCDC) khuyến cáo:

1. Nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát bất cứ lúc nào tại Thành phố.

2. Tăng cường cảnh giác, không chủ quan lơ là.

3. Thực hiện nghiêm phòng bệnh theo thông điệp 5K.


Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM tìm người tiếp xúc với công chứng viên mắc Covid-19 ở Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO