Top 5 cầu thủ đáng chú ý nhất tuyển Indonesia trận gặp tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG| 06/01/2023 11:18

Tuyển Indonesia sở hữu cầu thủ đắt giá nhất AFF Cup 2022, đồng thời có một loạt ngôi sao tấn công tốt, trẻ tuổi và chơi bóng đầy tốc độ. Họ hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thử thách cho tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt đi, diễn ra lúc 16h30 ngày 6.1.

Jordi Amat (trung vệ): Trưởng thành từ đội trẻ của Espanyol, Jordi Amat đã có rất nhiều kinh nghiệm thi đấu tại LaLiga (Tây Ban Nha) lẫn Premier League trong màu áo Espanyol, Rayo Vallecano, Real Betis, Swansea City. Ngoài ra, trung vệ sinh năm 1992 này cũng khoác áo các đội U16 đến U21 Tây Ban Nha. Jordi Amat nhập tịch Indonesia thành công và AFF Cup 2022 là giải đấu lớn đầu tiên anh tham dự. Với đẳng cấp của mình, Jordi Amat nhanh chóng trở thành thủ lĩnh đội bóng xứ vạn đảo. Ngoài ra, anh cũng là cầu thủ được định giá cao nhất AFF Cup 2022 với mức 1 triệu Euro. Ảnh: LĐBĐ Indonesia
Jordi Amat (trung vệ): Trưởng thành từ đội trẻ của Espanyol, Jordi Amat đã có rất nhiều kinh nghiệm thi đấu tại LaLiga (Tây Ban Nha) lẫn Premier League trong màu áo Espanyol, Rayo Vallecano, Real Betis, Swansea City. Ngoài ra, trung vệ sinh năm 1992 này cũng khoác áo các đội U16 đến U21 Tây Ban Nha. Jordi Amat nhập tịch Indonesia thành công và AFF Cup 2022 là giải đấu lớn đầu tiên anh tham dự. Với đẳng cấp của mình, Jordi Amat nhanh chóng trở thành thủ lĩnh đội bóng xứ vạn đảo. Ngoài ra, anh cũng là cầu thủ được định giá cao nhất AFF Cup 2022 với mức 1 triệu Euro. Ảnh: LĐBĐ Indonesia
Marc Klok (Tiền vệ trung tâm): Marc Klok là cầu thủ gốc Hà Lan, từng thi đấu tại Châu Âu. Anh là lựa chọn số 1 của huấn luyện viên Shin Tae-yong ở khu vực giữa sân. Tiền vệ này có nhãn quan chiến thuật sắc sảo, chuyền bóng ấn tượng. Anh cũng lĩnh xướng hầu hết các pha bóng cố định của đội nhà từ đá phạt trực tiếp, phạt góc cho đến phạt đền. Ảnh: Bola
Marc Klok (Tiền vệ trung tâm): Marc Klok là cầu thủ gốc Hà Lan, từng thi đấu tại Châu Âu. Anh là lựa chọn số 1 của huấn luyện viên Shin Tae-yong ở khu vực giữa sân. Tiền vệ này có nhãn quan chiến thuật sắc sảo, chuyền bóng ấn tượng. Anh cũng lĩnh xướng hầu hết các pha bóng cố định của đội nhà từ đá phạt trực tiếp, phạt góc cho đến phạt đền. Ảnh: Bola
Egy Maulana (Tiền vệ tấn công): Maulana mới 23 tuổi nhưng đã khoác áo tuyển Indonesia vài năm và không lạ gì tuyển Việt Nam. Anh đã ghi 5 bàn sau 17 trận ra sân cho The Garuda. Maulana thuận chân trái, có kỹ thuật cá nhân rất khéo léo. Tại AFF Cup 2022, Maulana đã ghi 2 bàn, thàn tích ngang với Marc Klok. Ảnh: LĐBĐ Indonesia
Egy Maulana (Tiền vệ tấn công): Maulana mới 23 tuổi nhưng đã khoác áo tuyển Indonesia vài năm và không lạ gì tuyển Việt Nam. Anh đã ghi 5 bàn sau 17 trận ra sân cho The Garuda. Maulana thuận chân trái, có kỹ thuật cá nhân rất khéo léo. Tại AFF Cup 2022, Maulana đã ghi 2 bàn, thàn tích ngang với Marc Klok. Ảnh: LĐBĐ Indonesia
Witan Sulaeman (Tiền vệ tấn công): Witan đang khoác áo AS Trencin ở Slovakia. Ở tuổi 22, anh đã có nhiều năm thi đấu cho tuyển Indonesia, ghi 7 bàn sau 24 trận ra sân. Witan là cầu thủ nhanh nhẹn, chơi bóng kỹ thuật và có tốc độ rất tốt. Tại vòng bảng, anh đã ghi 1 bàn nhưng đã bỏ lỡ một cơ hội khó tin ở trận hòa Thái Lan 1-1. Ảnh: LĐBĐ Indonesia
Witan Sulaeman (Tiền vệ tấn công): Witan đang khoác áo AS Trencin ở Slovakia. Ở tuổi 22, anh đã có nhiều năm thi đấu cho tuyển Indonesia, ghi 7 bàn sau 24 trận ra sân. Witan là cầu thủ nhanh nhẹn, chơi bóng kỹ thuật và có tốc độ rất tốt. Tại vòng bảng, anh đã ghi 1 bàn nhưng đã bỏ lỡ một cơ hội khó tin ở trận hòa Thái Lan 1-1. Ảnh: LĐBĐ Indonesia
Pratama Arhan (Hậu vệ cánh trái): Tài năng của Arhan đã được thể hiện tại AFF Cup 2020, nơi anh được bầu là cầu thủ trẻ hay nhất giải. Nhờ đó, anh được câu lạc bộ Tokyo Verdy của Nhật Bản chiêu mộ. Pratama Arhan tấn công rất tốt và có vũ khí riêng là những cú ném biên rất mạnh, không kém gì những quả đá phạt. Đây cũng là 1 miếng đánh trong chiến thuật của tuyển Indonesia. Tuyển Việt Nam biết rõ điều này và đã lên những phương án để đối phó ở 2 trận bán kết sắp tới.
Pratama Arhan (Hậu vệ cánh trái): Tài năng của Arhan đã được thể hiện tại AFF Cup 2020, nơi anh được bầu là cầu thủ trẻ hay nhất giải. Nhờ đó, anh được câu lạc bộ Tokyo Verdy của Nhật Bản chiêu mộ. Pratama Arhan tấn công rất tốt và có vũ khí riêng là những cú ném biên rất mạnh, không kém gì những quả đá phạt. Đây cũng là 1 miếng đánh trong chiến thuật của tuyển Indonesia. Tuyển Việt Nam biết rõ điều này và đã lên những phương án để đối phó ở 2 trận bán kết sắp tới. Ảnh: LĐBĐ Indonesia

    Nổi bật Việt Báo
    Đừng bỏ lỡ
    Top 5 cầu thủ đáng chú ý nhất tuyển Indonesia trận gặp tuyển Việt Nam
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO