Tổng Thư ký NATO cảnh báo Nga có thể sử dụng vũ khí hóa học ở Ukraine

Thành Trung| 13/03/2022 16:32

Ngày 13/3, tờ Welt am Sonntag của Đức dẫn lời Tổng Thư ký (TTK) Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho rằng Nga có thể sử dụng vũ khí hóa học trong chiến dịch tấn công Ukraine và hành vi này sẽ là "tội ác chiến tranh".

Tổng Thư ký NATO cảnh báo Nga có thể sử dụng vũ khí hóa học ở Ukraine
Tổng Thư ký NATO cảnh báo Nga có thể sử dụng vũ khí hóa học ở Ukraine

Ông Stoltenberg nói: "Trong những ngày gần đây, chúng tôi biết được những tuyên bố đầy lố bịch về các phòng thí nghiệm vũ khí hóa học và sinh học".

Ông này đồng thời cáo buộc Điện Kremlin đang bịa đặt những lý do sai trái hòng biện minh cho những hành động không thể biện minh.

Tổng Thư ký NATO nhận định: "Hiện nay, những tuyên bố sai trái này đã được đưa ra, chúng ta phải duy trì cảnh giác bởi vì nhiều khả năng chính Nga có thể lên kế hoạch triển khai các hoạt động sử dụng vũ khí hóa học dựa trên những lời dối trá. Đây sẽ là một tội ác chiến tranh".

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tổng Thư ký NATO cảnh báo Nga có thể sử dụng vũ khí hóa học ở Ukraine
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO