Tổng thống Ukraine gia hạn thiết quân luật, chất vấn Israel vì sao không hỗ trợ vũ khí và phản ứng với Nga

Việt Hà| 21/03/2022 07:39

Ngày 20/3, theo trang web của Verkhovna Rada (Quốc hội) Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng ngày đã ký dự luật gia hạn thiết quân luật ở Ukraine trong 30 ngày bắt đầu từ 5h30 ngày 26/3.

Tổng thống Ukraine gia hạn thiết quân luật, chất vấn Israel vì sao không hỗ trợ vũ khí và phản ứng với Nga. (Nguồn: AFP)
Tổng thống Ukraine gia hạn lệnh thiết quân luật kéo dài 30 ngày. (Nguồn: AFP)

Trước đó, ngày 14/3, ông Zelensky đã đệ trình lên Quốc hội dự luật cho phép kéo dài lệnh thiết quân luật thêm 30 ngày.

Nhà lãnh đạo Ukraine ban bố lệnh thiết quân luật trên toàn quốc lần đầu tiên từ ngày 24/2, sau khi Nga thông báo triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Donbass, miền Đông quốc gia Đông Âu này.

Cùng ngày, Tổng thống Zelensky có bài phát biểu trực tuyến với các nghị sĩ Quốc hội Israel, trong đó, đề cập cuộc thảm sát Holocaust vào năm 1945 khiến 6 triệu người Do Thái tử vong, nhà lãnh đạo nói rằng: "Ukraine đã lựa chọn cứu người Do Thái cách đây 80 năm. Giờ là lúc Israel phải đưa ra lựa chọn".

Người đứng đầu Ukraine đặt câu hỏi, tại sao đến nay Israel vẫn không đồng ý bán hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt cho Ukraine? nêu rõ: "Ai cũng biết hệ thống phòng thủ tên lửa của các ngài là tốt nhất và các ngài hoàn toàn có thể giúp người dân chúng tôi, cứu sinh mạng của người Ukraine và người Do Thái Ukraine".

Tổng thống Zelensky còn chất vấn, tại sao Israel không cung cấp vũ khí cho Ukraine, cũng không cấm vận hay gây áp lực với các doanh nghiệp Nga?

Trước đó, ngày 8/3, ám chỉ việc sẽ không thể cho phép cung cấp Vòm Sắt cho Ukraine, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nêu rõ: "Các vị không thể búng tay một cái là Vòm Sắt xuất hiện, việc đó đòi hỏi phải có thực hành, có khả năng thay thế và nhiều thứ khác nữa".

Cho đến nay, Israel luôn bày tỏ lập trường thận trọng đối với cuộc xung đột Ukraine, khẳng định mối quan hệ mạnh mẽ giữa Nhà nước Do Thái với cả Nga và Ukraine.

Thủ tướng Israel Naftali Bennett cũng là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và chuyến thăm được thực hiện sau khi Kiev yêu cầu Israel tiến hành đối thoại với Moscow.

Trong một diễn biến khác, ngày 21/3, phát biểu trên đài 4BC, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, Tổng thống Zelensky có thể phát biểu trước Quốc hội nước này trong những tuần tới.

Bày tỏ “hoan nghênh” bất kỳ cơ hội nào để ông Zelensky phát biểu, ông Morrison cho biết, phía Australia thường xuyên liên lạc với Tổng thống Ukraine để động viên nhà lãnh đạo này.

Ngày 20/3, Thủ tướng Australia cũng đã công bố các biện pháp hỗ trợ mới cho Ukraine, bao gồm viện trợ than và vũ khí đồng thời cảnh báo Nga phải trả "giá đắt" vì chiến dịch quân sự.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tổng thống Ukraine gia hạn thiết quân luật, chất vấn Israel vì sao không hỗ trợ vũ khí và phản ứng với Nga
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO