Tống thống Putin lần đầu công khai chỉ trích phương Tây 'phớt lờ' những lo ngại về an ninh của Nga

Hiển Anh| 02/02/2022 07:59

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 1/2 nói rằng những lo ngại về an ninh của Nga đã bị phớt lờ khi căng thẳng bùng phát giữa Moscow và NATO về vấn đề Ukraine. Đây là những phát biểu công khai đầu tiên của ông Putin trong nhiều tuần qua về cuộc khủng hoảng do lo ngại Nga xâm lược Ukraine.

Tống thống Putin lần đầu công khai chỉ trích phương Tây 'phớt lờ' những lo ngại về an ninh của Nga
Tống thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: EPA)

Ông Putin nói với các phóng viên sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Hungary, ông Viktor Orban: “Chúng tôi đang phân tích kỹ các hồi đáp bằng văn bản nhận được của Mỹ và NATO. Nhưng rõ ràng mối quan tâm cơ bản của Nga đã bị phớt lờ”.

Đây là những phát biểu công khai đầu tiên của ông Putin trong nhiều tuần qua về cuộc khủng hoảng do lo ngại Nga xâm lược Ukraine. Sau khi Nga đưa ra các đề xuất an ninh sâu rộng, điều hàng chục nghìn binh sĩ tới biên giới với Ukraine.

Cuối tháng trước, Mỹ đã hồi đáp với sự phối hợp của các đồng minh NATO. Theo đó, Mỹ đã bác yêu cầu của Nga về cấm Ukraine gia nhập NATO nhưng đưa ra cái mà họ gọi là "con đường ngoại giao" mới để thoát khỏi cuộc khủng hoảng.

Ông Putin nói: “Chúng tôi không thấy sự cân nhắc đầy đủ ba yêu cầu chính của chúng tôi liên quan đến việc NATO ngừng mở rộng, không triển khai các cơ sở tấn công gần biên giới Nga, và việc quay lại hiện trạng cơ sở hạ tầng quân sự của NATO ở châu Âu như năm 1997. Khi phớt lờ những lo ngại của chúng tôi, Mỹ và NATO viện dẫn quyền của các nước được tự do lựa chọn cách thức đảm bảo an ninh của mình”.

Tuy nhiên, theo ông Putin, đó chỉ là một phần của phương trình an ninh.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tống thống Putin lần đầu công khai chỉ trích phương Tây 'phớt lờ' những lo ngại về an ninh của Nga
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO