Tổng thống Kazakhstan hoãn chuyến thăm Việt Nam

Hà Mỹ| 10/06/2023 22:26

Do xảy ra cháy rừng lớn tại tỉnh Abay, Kazakhstan, Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev sẽ hoãn chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Thông tin trên có trong thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, được Quyền Vụ trưởng Vụ Báo chí Phạm Thu Hằng ký và ban hành tối 10/6.

Theo đó, do xảy ra cháy rừng lớn tại tỉnh Abay, Kazakhstan, Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev sẽ hoãn chuyến thăm chính thức Việt Nam vào ngày 11-13/6 và mong muốn thực hiện chuyến thăm vào thời gian phù hợp khác.

Trước đó, theo kế hoạch ban đầu, nhận lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11 đến ngày 13/6.

Nếu sự kiện này diễn ra, đây sẽ là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev kể từ khi nhậm chức năm 2019, cũng là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên trong 12 năm qua của tổng thống Kazakhstan.

Gần đây nhất, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm Kazakhstan tháng 10/2022 và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Kazakhstan Mukhtar Tileuberdi cũng có chuyến thăm Việt Nam vào tháng 8/2022.

Kazakhstan là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam trong EAEU. Về đầu tư, Kazakhstan có 5 dự án FDI tại Việt Nam, với tổng số vốn đăng ký khoảng 500.000 USD.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tổng thống Kazakhstan hoãn chuyến thăm Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO