Theo Chủ tịch Quốc hội, chuyến thăm Trung Quốc lần này và việc ký mới Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Trung Quốc nhằm thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước.
Nhân dịp ông Vladimir Putin được bầu lại làm Tổng thống Liên bang Nga, thay mặt Đảng, Nhà nước Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có thư chúc mừng.
Chỉ tính từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã phải thi hành kỷ luật gần 100 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý.
"Không đưa vào Trung ương khóa mới cán bộ có khuyết điểm, như kê khai tài sản không trung thực, giàu nhanh bất thường", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.
Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của Tiểu ban Nhân sự, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Ban Chấp hành Trung ương mà là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị.
Thường xuyên đặt câu hỏi "có ai còn ý kiến nữa không", Thủ tướng khuyến khích kiều bào tại New Zealand phát biểu quan điểm. Chính sự cởi mở, gần gũi của Thủ tướng đã giúp họ mạnh dạn nói lên ý kiến.
Bất ngờ nhận được một câu hỏi khó từ kiều bào ở New Zealand "Tại sao Thủ tướng lại làm Thủ tướng?", người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đã có phần chia sẻ đầy chân thành và cảm xúc.
Đại sứ Hùng Ba đánh giá quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc phát triển tốt đẹp trong thời gian vừa qua, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai nước.
Ngày 26/2, Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì đã diễn ra tại Thủ đô Hà Nội.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết đại hội XIV sẽ kiểm điểm sự lãnh đạo của Trung ương khóa XIII; tiến hành sửa đổi Điều lệ Đảng và bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Ủy ban Quốc phòng - An ninh ủng hộ việc thu hẹp các sự kiện cần cảnh vệ, với lập luận quy định hiện hành còn rất rộng, các hội nghị, lễ hội tổ chức ở rất nhiều địa phương nên dẫn đến dàn trải.
Sáng 13/2 (tức mùng 4 Tết), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dâng hương tỏ lòng thành kính các bậc tiên đế, tiên hiền có công với đất nước ở Điện Kính Thiên, Khu Di tích Hoàng thành Thăng Long.
Định hướng sự lãnh đạo của Đảng là "Lấy dân làm gốc", dựa vào dân để xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng; trong bất luận hoàn cảnh nào Đảng cũng phải vì lợi ích của Nhân dân...
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, là một trong những nhiệm vụ của năm 2024 được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quán triệt.
"Việc đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chỉ làm "chùn bước" những ai có động cơ không trong sáng. Vì vậy, ai không dám làm, hãy đứng sang một bên", Tổng Bí thư nhiều lần nhấn mạnh.
UBND TP Hà Nội đã gắn biển tuyến đường mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười. Đường dài 6,2km và rộng 68m, nằm trên địa bàn quận Hoàng Mai, cửa ngõ phía nam của thủ đô.
Với khí thế mới, động lực mới, chúng ta sẽ vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển, cường thịnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Theo ông Vương Đình Huệ, 4 nội dung được Quốc hội quyết định tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ đối với năm 2024 và cả nhiệm kỳ, mà còn có ý nghĩa căn cơ, lâu dài.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 5 của Quốc hội. Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định 4 nội dung quan trọng.