Tôm hùm sắp xuất bán bất ngờ chết hàng loạt

Trung Thi| 12/08/2022 07:58

Hơn 29.000 con tôm hùm, trong đó có nhiều con to bằng cổ tay sắp xuất bán của người dân thị xã Sông Cầu (Phú Yên) bỗng dưng chết hàng loạt, ước tính thiệt hại khoảng 2,5 tỷ đồng.

Ngày 11/8, Chi cục chăn nuôi và thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Phú Yên đã có báo cáo về việc tôm hùm chết hàng loạt tại thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên).

Tôm hùm sắp xuất bán bất ngờ chết hàng loạt  - 1

Tôm hùm chết hàng loạt ở thị xã Sông Cầu (Ảnh: Cao Minh).

Theo đó, vào ngày 10/8, tôm hùm nuôi tại khu vực Đám Đàn, thuộc phường Xuân Yên (thị xã Sông Cầu) có hiện tượng chết đột ngột với số lượng ước tính hơn 29.000 con tôm hùm các loại (chủ yếu từ 0,2-0,5kg/con), gây thiệt hại khoảng 2,5 tỷ đồng.

Ngay sau khi phát hiện, người nuôi trong khu vực đã tiến hành biện pháp nâng lồng lên tầng nước trên, nên không còn xảy ra tình trạng chết bất thường.

Nguyên nhân tôm chết được Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Phú Yên đưa ra là do những ngày qua cơn bão số 2 xuất hiện, làm xáo trộn tầng đáy. Cùng đó, trầm tích hữu cơ tích tụ lâu năm do chất thải của hoạt động nuôi trồng nên phát sinh các loại khí độc, tảo độc phát triển khiến tôm chết đột ngột vì thiếu oxy, ngạt khí độc.

Ông Nguyễn Văn Lâm - Chi Cục trưởng Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Phú Yên - khuyến cáo, bà con không nuôi tôm hùm, cá với mật độ dày đặc để tránh hiện tượng bị thiếu oxy cục bộ tại lồng nuôi, không tăng số lượng lồng nuôi.

"Cần vệ sinh lồng nuôi để tăng cường quá trình trao đổi nước, thường xuyên quan sát môi trường nước vùng nuôi, nhất là ban đêm. Khi phát hiện môi trường biến đổi bất thường hoặc thủy sản nuôi xảy ra hiện tượng ngạt, cần nhanh chóng tiến hành các biện pháp đưa lồng lên gần mặt nước, áp dụng các biện pháp tạo oxy" - ông Lâm hướng dẫn.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tôm hùm sắp xuất bán bất ngờ chết hàng loạt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO