Bất chấp bị cấm nhập và buôn bán tại Việt Nam, tôm hùm đất Trung Quốc vẫn được rao bán với giá 500-600 nghìn đồng/kg. Khách mua tôm hùm đất được ship hàng tận cửa, hàng tươi sống có thể thả bể nuôi ăn dần.
Nhiều loại hải sản cao cấp nhập khẩu đang giảm giá mạnh. Thậm chí, giá cua hoàng đế còn giảm gần 1 triệu đồng mỗi 1kg so với mức đỉnh hồi tháng 8 năm nay.
Được thiên nhiên ban tặng cho những sản vật phong phú nhưng vì thiếu thốn cơ sở hạ tầng và khoa học kỹ thuật khiến một bộ phận người dân ở châu lục này chưa thể tận dụng được lợi thế trời ban.
Những loại hải sản bị rụng càng, vỡ mai hay đang hấp hối chỉ sau vài phút được rao bán đã "cháy hàng" vì giá rẻ 20-30% so với hàng tươi sống, nguyên con mà hương vị vẫn đảm bảo không thua kém.
Lo ngại ảnh hưởng của bão Noru tàn phá vùng nuôi tôm hùm ven biển, nhiều phụ nữ và người già xã An Hòa Hải (huyện Tuy An, Phú Yên) khẩn trương giúp gia đình đưa lồng bè lên khu vực an toàn tránh trú.
Tôm sú cọp hay còn gọi là tôm sú mẹ được đánh bắt ngoài biển có giá lên tới gần 3 triệu đồng/kg. Dù vô cùng đắt đỏ song giới nhà giàu vẫn “xếp hàng” chờ mua về thưởng thức.
Khoảng 3 năm nay, nhiều ngư dân Hà Tĩnh có thêm nghề lặn sông Vịnh bắt vẹm đen bán làm thức ăn cho tôm hùm. Công việc này giúp họ kiếm tiền triệu trong một buổi sáng.
Thịt lợn ngoại nhập khẩu về Việt Nam tính ra giá chỉ 50.000 đồng/kg, được bày bán khắp nơi. Trong khi đó, ăn theo giá xăng, giá một bát phở lên tới 60.000 đồng, đắt hơn cả 1 ký thịt lợn.
Hơn 29.000 con tôm hùm, trong đó có nhiều con to bằng cổ tay sắp xuất bán của người dân thị xã Sông Cầu (Phú Yên) bỗng dưng chết hàng loạt, ước tính thiệt hại khoảng 2,5 tỷ đồng.
Các nhân viên tại một cửa hàng ở Florida, Mỹ đã phát hiện và nhanh chóng lấy ra con tôm hùm có màu cam siêu hiếm, tỷ lệ ngoài tự nhiên là 30 triệu mới có một.