Tòa nhà cao thứ ba ở TP.HCM lung linh tỏa sáng sau hơn thập kỷ rêu phong

Hữu Long| 02/09/2022 17:11

Sau hơn thập kỷ im lìm, rêu phong cùng tuế nguyệt kể từ lúc ngừng thi công (2011), tòa nhà chọc trời xếp hàng thứ ba các cao ốc cao nhất TP.HCM nay bỗng bừng sáng lung linh vào dịp Lễ quốc khánh 2/9.

Tòa nhà cao thứ ba ở TP.HCM lung linh tỏa sáng sau hơn thập kỷ rêu phong - 1

Trong khoảng thời gian dài trước đây, tòa tháp Saigon One Tower còn trơ khối bê tông dang dở cùng năm tháng

Tòa nhà cao thứ ba ở TP.HCM lung linh tỏa sáng sau hơn thập kỷ rêu phong - 2

Nay đã lung linh ánh đèn vào dịp lễ Quốc khánh 2/9

Tòa nhà cao thứ ba ở TP.HCM lung linh tỏa sáng sau hơn thập kỷ rêu phong - 3

Góp phần tạo nên mỹ quan thành phố cùng muôn sắc màu rực rỡ

Tòa nhà cao thứ ba ở TP.HCM lung linh tỏa sáng sau hơn thập kỷ rêu phong - 4

Tòa tháp nằm dưới chân cầu Khánh Hội, đối diện Di tích Cột cờ Thủ Ngữ

Dự án IFC One Saigon (tên gọi cũ là Saigon One Tower) nằm trên khu đất vàng rộng hơn 6.600 m2 dưới chân cầu Khánh Hội, góc đường Hàm Nghi - Tôn Đức Thắng - Võ Văn Kiệt Q.1, đây là một trong những dự án có vị trí đắc địa bậc nhất TP.HCM.

Bên cạnh tòa nhà này là các công trình nổi bật của TPHCM như phố đi bộ Nguyễn Huệ, trụ sở UBND TP.HCM, chợ Bến Thành, Metro số 1, bến Bạch Đằng, công viên bờ sông Sài Gòn, cầu Thủ Thiêm 2, cầu Khánh Hội và Khu đô thị mới Thủ Thiêm...

Dù ở vị trí vàng, nhưng trước đó dự án thường được nhắc đến như một công trình làm xấu bộ mặt thành phố và trông mất thẩm mỹ với những khối bê tông trông ảm đạm trong mọi góc nhìn.

Tòa nhà cao thứ ba ở TP.HCM lung linh tỏa sáng sau hơn thập kỷ rêu phong - 5

Vào dịp lễ Quốc khánh 2/9, tòa tháp rực rỡ ánh đèn

Tòa nhà cao thứ ba ở TP.HCM lung linh tỏa sáng sau hơn thập kỷ rêu phong - 6

Hòa cùng sắc màu các tòa cao ốc tỏa sáng về đêm

Tòa nhà cao thứ ba ở TP.HCM lung linh tỏa sáng sau hơn thập kỷ rêu phong - 7

Góc ngắm cảnh tuyệt đẹp từ bờ Thủ Thiêm nhìn về trung tâm thành phố

Mới đây, khoảng gần cuối tháng 8, dự án IFC One Saigon tất bật được thi công ốp kính các tầng cao và trang trí mặt ngoài cao ốc. Theo đó, tòa nhà đã được chủ đầu tư mới khoác lên mình một chiếc áo mới, khi cho lắp hệ thông mặt ca rô tam giác uốn lượn theo mặt cong của tòa nhà với các ô kính tam giác xếp lớp như vảy rồng.

Theo Sở Xây dựng, chủ đầu tư chỉ được lắp kính mới để chỉnh trang đô thị, các hạng mục khác vẫn chưa được làm vì công trình này đã ngưng thi công từ 2011, dẫn đến khả năng các khung chịu lực không còn độ an toàn như thiết kế ban đầu.

Tòa nhà cao thứ ba ở TP.HCM lung linh tỏa sáng sau hơn thập kỷ rêu phong - 8

Nay tòa nhà dường như đang hồi sinh sau hơn thập kỷ im lìm, lạnh lẽo

Tòa nhà cao thứ ba ở TP.HCM lung linh tỏa sáng sau hơn thập kỷ rêu phong - 9

Nhóm bạn trẻ ngồi hóng gió, vãn cảnh đêm bên bờ Thủ Thiêm

Bắt gặp nhóm bạn trẻ Quang Hòa, Ngọc Thanh, Minh Lý, Hữu Vinh ngồi hóng gió, truyện trò bên bờ Thủ Thiêm, Ngọc Thanh vui vẻ cho hay, hôm nay ngồi chơi, uống nước cùng các bạn mới thấy tòa nhà trước mặt sáng rực đèn; lâu lâu còn đổi màu và hình dạng hoạt họa nữa. Thỉnh thoảng hệ thống đèn còn bung ra hình trái tim, pháo hoa và cờ trông thật thích mắt.

Tòa nhà cao thứ ba ở TP.HCM lung linh tỏa sáng sau hơn thập kỷ rêu phong - 10

Dự án khởi công từ năm 2007 và xây dựng trên khu đất hơn 6.672m2, quy mô 41 tầng

"Trước đây em cùng bạn bè ra đây hóng mát, mỗi khi ngó về bên bến Bạch Đằng phía đối diện, ngắm thành phố mình ban đêm thật đẹp, các tòa nhà đèn đóm rực rỡ nhưng để ý thấy khối nhà cao ốc bên trái thì im lìm, tăm tối cũng hơi ghê ghê. Dịp lễ này thì quá trời đẹp rồi, ngồi đây ngắm về trung tâm thành phố đẹp mê li", Hữu Vinh tiếp lời.

Tòa nhà cao thứ ba ở TP.HCM lung linh tỏa sáng sau hơn thập kỷ rêu phong - 11

Nay công trình tháp IFC One vừa được trang trí lại với những tấm kính tam giác tượng trưng cho "vảy rồng"

Đại diện đơn vị thi công cho hay, mặt kính cho tòa nhà, mặt ngoài với các hình tam giác khổ lớn pha trộn màu sắc được lấy cảm hứng từ con rồng trong truyền thuyết, các mảnh ghép ô kính kết hợp hiệu ứng ánh sáng ngày và đêm nhìn giống như vảy rồng.

Tòa nhà cao thứ ba ở TP.HCM lung linh tỏa sáng sau hơn thập kỷ rêu phong - 12

Sau gần một năm về với chủ mới, dự án đang dần được hoàn thiện với lớp kính mới, chồng lên đó là các hình tam giác khổ lớn

Tại buổi họp báo chiều 30/8, Phó Chánh Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM Trương Công Nam cho biết, chủ đầu tư tòa nhà IFC chỉ được thay khung kính bên ngoài để đảm bảo hài hòa, an toàn và cải thiện diện mạo của thành phố; còn các hạng mục bên trong chỉ được thi công sau khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Việc thi công lắp đặt kính và ánh sáng đã hoàn thành, tòa nhà đưa vào phục vụ nhu cầu thưởng lãm của người dân thành phố về nghệ thuật ánh sáng trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Tòa nhà cao thứ ba ở TP.HCM lung linh tỏa sáng sau hơn thập kỷ rêu phong - 13

Nhóm các bạn trẻ và gia đình ngồi vui chơi, chuyện trò trên nền trời đêm rực sáng

Tòa nhà cao thứ ba ở TP.HCM lung linh tỏa sáng sau hơn thập kỷ rêu phong - 14

Về đêm hệ thống đèn led tự động liên tục đổi màu, trông thật sinh động

Tòa nhà cao thứ ba ở TP.HCM lung linh tỏa sáng sau hơn thập kỷ rêu phong - 15

Phía bờ Thủ Thiêm, hàng đêm đông đảo người dân và du khách ngắm nhìn trung tâm thành phố rực rỡ sắc màu

Khởi công xây dưng vào năm 2007, theo thiết kế, công trình cao 185m, gồm 180 căn hộ và khu văn phòng. Đây được xem là dự án đình đám, sang trọng bậc nhất TP.HCM tại thời điểm công bố với tổng vốn đầu tư 256 triệu USD, tương đương 5.000 tỷ đồng thời điểm đó. 

Đến năm 2011, khi  mới xây dựng xong phần thô, dự án bất ngờ bị ngừng thi công do thiếu vốn. Sau đó được Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) thu giữ để xử lý và thu hồi nợ của Công ty CP Sài Gòn One Tower.

Đầu tháng 3/2018, VAMC công bố bán đấu giá dự án này với giá khởi điểm 6.110 tỷ đồng nhưng không ai mua.

Tiếp theo, do đấu giá không thành công, VAMC bàn giao lại tài sản khoản nợ cho ngân hàng xử lý. Sau 1 thập niên thi công dở dang, đến nay tòa nhà đã có chủ đầu tư mới và có tên gọi mới - IFC One Saigon. 

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tòa nhà cao thứ ba ở TP.HCM lung linh tỏa sáng sau hơn thập kỷ rêu phong
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO