Tổ chức Kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Việt Nam ở nhiều nước trên thế giới

Thu Hoài t/h| 03/09/2021 14:30

Những ngày qua, người Việt Nam khắp nơi trên thế giới long trọng tổ chức kỷ niệm 76 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2021) cùng với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, hữu nghị với chính quyền, người dân nước sở tại.

Tổ chức Kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Việt Nam ở nhiều nước trên thế giới

Tối 1/9/2021 tại Khách sạn Leela, New Delhi, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Lần đầu tiên tham dự buổi lễ có các lãnh đạo Ấn Độ là TS Rajkumar Ranjan Singh, Bộ trưởng Quốc vụ phụ trách đối ngoại và giáo dục; ông Doraisamy Raja, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ; ông Sitamram Yechuruy, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Mác xít Ấn Độ và Thượng nghị sĩ Alla Ayodhya Rami Reddy.

“Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Quốc vụ Rajkumar Ranjan Singh nhấn mạnh quan hệ Ấn Độ-Việt Nam trường tồn cùng thời gian, bắt đầu với những mối liên hệ về tôn giáo và văn hóa, ngày càng được mở rộng và sâu sắc trên nhiều lĩnh vực khác nhau, và có sự tin cậy chính trị, chiến lược cao giữa những nhà lãnh đạo.

Tổ chức Kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Việt Nam ở nhiều nước trên thế giới
Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2021), Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba cùng với Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP) và Hội Hữu nghị Cuba - Việt Nam đã phối hợp tổ chức lễ dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thủ đô La Habana. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Thanh Tùng đã nêu bật ý nghĩa lịch sử to lớn của ngày 2/9/1945 đối với dân tộc Việt Nam. Đại sứ Lê Thanh Tùng nhấn mạnh ý nghĩa, vai trò của mối quan hệ hữu nghị giữa Cuba và Việt Nam trong suốt 6 thập kỷ qua, mối quan hệ đã được những lãnh tụ lịch sử của hai dân tộc, Fidel Castro và Hồ Chí Minh, vun đắp và được các thế hệ lãnh đạo hai nước liên tục củng cố. Tại đây, Phó Chủ tịch thứ nhất ICAP Noemí Rabaza Fernández đã gửi lời chúc mừng Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam vì những thành tựu đã đạt được trong suốt chặng đường xây dựng và bảo vệ nền độc lập hơn 7 thập kỷ qua, quyết tâm và nỗ lực không ngừng của nhân dân Việt Nam trong việc xây dựng một đất nước hiện đại, thịnh vượng và to đẹp.
Tổ chức Kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Việt Nam ở nhiều nước trên thế giới
Ngày 02/9/2021, tại Yangon, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar đã long trọng tổ chức kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021) bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tham gia lễ kỷ niệm có đông đảo bà con Việt kiều và đại diện các Doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar cùng tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán. Tại buổi lễ, Đại sứ Lý Quốc Tuấn đã điểm lại những chặng đường lịch sử và thắng lợi vĩ đại của đất nước trong suốt 76 năm qua. Đồng thời Đại sứ bày tỏ sự đồng cảm với những khó khăn mà cộng đồng người Việt và doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar. Tuy nhiên, với tinh thần vượt khó, cộng đồng và các doanh nghiệp vẫn nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, bám trụ, đoàn kết, sát cánh cùng các hoạt động của Đại sứ quán trong thời gian qua. Đại diện cộng đồng người Việt tại Myanmar, Việt kiều Huỳnh Thị Thanh và Lê Mỹ Nga đã có bài phát biểu, chia sẻ niềm vui, niềm tự hào khi được là công dân của nước Việt Nam tự do, độc lập và ngày càng phát triển, đạt được nhiều thành tựu trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, đồng thời cám ơn chân thành đối với chính phủ Việt Nam và Đại sứ quán VN tại Myanmar đã tích cực hỗ trợ cho công dân Việt Nam trong bối cảnh khó khăn của đại dịch, theo đúng tinh thần không một ai bị bỏ lại phía sau.
Tổ chức Kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Việt Nam ở nhiều nước trên thế giới
Ngày 2/9, Lãnh sự quán Việt Nam tại New York phối hợp với chính quyền thành phố Jersey, bang New Jersey đã tổ chức lễ thượng cờ Việt Nam tại Tòa thị chính của thành phố nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2021). Tại lễ thượng cờ, bà Joyce Watterman, Chủ tịch Hội đồng thành phố đã trao cho Lãnh sự Đinh Phương Mai bản tuyên bố do Thị trưởng Steven Fulop ký với nội dung, vào ngày 2/9, thành phố Jersey đã vinh danh Ngày Quốc khánh của Việt Nam. Tuyên bố nói rằng, thời khắc trọng đại này phản ánh tình bạn thân thiết giữa Mỹ và Việt Nam. Bà Đinh Phương Mai bày tỏ hy vọng rằng thời gian tới, lễ thượng cờ Việt Nam sẽ trở thành sự kiện thường niên được tổ chức giữa Tòa thị chính Jersey và Lãnh sự quán Việt Nam tại New York.
Tổ chức Kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Việt Nam ở nhiều nước trên thế giới
Kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, sáng 2/9, Đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ, đại diện Hội người Việt Nam tại Mông Cổ, Hội Hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam, đại diện Trường E.Gungaajav đã làm Lễ dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt tại khuôn viên Trường số 14 mang tên Hồ Chí Minh, thủ đô Ulaanbaatar, Mông Cổ. Phát biểu tại buổi Lễ, Đại sứ Doãn Khánh Tâm cảm ơn thầy trò Nhà trường và người dân Mông Cổ nói chung luôn dành tình cảm, sự kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam trong suốt những thập kỷ qua; khẳng định Đại sứ quán sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trường và bạn bè Mông Cổ gìn giữ, vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Mông Cổ ngày càng phát triển. Hiệu trưởng Trường E.Gungaajav phát biểu khẳng định, thầy trò Nhà trường tiếp tục làm hết sức mình, góp phần tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước, con người Việt Nam cũng như quảng bá những thành tựu công cuộc xây dựng, phát triển đất nước của Việt Nam đối với thế hệ trẻ và nhân dân Mông Cổ. Đây cũng là vinh dự và trách nhiệm của thầy trò Nhà trường thực hiện di ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Tình đoàn kết anh em Việt Nam - Mông Cổ muôn năm” khi Người thăm Mông Cổ năm 1955.
Tổ chức Kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Việt Nam ở nhiều nước trên thế giới

Tối 1/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ đã tổ chức Lễ kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2021) và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thụy Sĩ (1971-2021) tại Tòa thị chính Bern. Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sỹ Lê Linh Lan khẳng định ngày Tết Độc lập có một vị trí riêng trong trái tim và khối óc của người Việt Nam và bạn bè trên toàn thế giới. Đại sứ điểm lại những thành tựu của đất nước sau hơn 35 năm đổi mới và dẫn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”. Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, Đại sứ quán Việt Nam tại Thuỵ Sỹ đã tổ chức chương trình nghệ thuật giới thiệu với bạn bè quốc tế về truyền thống văn hóa với âm nhạc truyền thống và thời trang áo dài. Hai nghệ sĩ Việt Nam là Nguyễn Minh Trang và Đông Minh Anh biểu diễn dân ca Việt Nam và Thụy Sỹ với nhạc cụ dân tộc như đàn bầu, đàn tranh, đàn T'rưng và đàn đá.

Tổ chức Kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Việt Nam ở nhiều nước trên thế giới
Ngày 2/9/2021, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức lễ dâng hương tại ban thờ Bác Hồ trong khuôn viên Đại sứ quán và mít-tinh kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2021) tại trụ sở Đại sứ quán. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Đại sứ quán coi nhiệm vụ ngoại giao vắc xin là nhiệm vụ quan trọng, chủ chốt, trọng tâm hiện nay. Đại sứ cũng cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga luôn đồng hành, chia sẻ và quan tâm, hướng về Quê hương, đất nước, vừa qua thông qua đợt vận động “Đồng lòng Việt Nam” đã quyên góp được 140.000 USD để mua vắc xin, thuốc và thiết bị y tế để gửi về Việt Nam.
Tổ chức Kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Việt Nam ở nhiều nước trên thế giới

Chiều tối 31/8, tại thủ đô Praha, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021). Đại sứ Thái Xuân Dũng giới thiệu với quan khách một số hình ảnh, trình chiếu video clip về Việt Nam đổi mới, tiềm năng đất nước con người Việt Nam, cũng như các hoạt động của ĐSQ xuyên suốt năm vừa qua trong công tác vận động nguồn vaccine, trang thiết bị y tế, vận động cộng đồng quyên góp ủng hộ quê hương đất nước khắc phục phần nào những khó khăn do thiên tai, đại dịch COVID-19 gây ra. Về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc, Đại sứ đánh giá hơn 70 năm qua, mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước không ngừng được phát triển, nay càng thêm gắn bó khi chính phủ và nhân dân hai nước đã hợp tác, trợ giúp lẫn nhau trong cuộc chiến phòng chống đại dịch COVID-19. Thay mặt chính phủ và nhân dân Việt Nam, Đại sứ chân thành cảm ơn Chính phủ và nhân dân CH Séc đã tặng Việt Nam 250 nghìn liều vắc-xin phòng COVID-19 và sẵn sàng nhượng lại 500 nghìn liều. Việt Nam mong muốn sớm được đón Thủ tướng CH Séc Andrej Babis thăm chính thức Việt Nam, khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tổ chức Kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Việt Nam ở nhiều nước trên thế giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO