Tình hình Ukraine: Kiev thừa nhận 'khả năng cao' mất kiểm soát Lugansk, hơn 2.000 binh sĩ nằm trong vòng vây

Hải An| 03/07/2022 08:21

Ngày 2/7, Cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Vadim Denisenko nói rằng, khả năng mất kiểm soát hoàn toàn tỉnh Lugansk là rất cao.

Xung đột Nga-Ukraine: Kiev thừa nhận khả năng mất kiểm soát hoàn toàn Lugansk, hơn 2.000 binh sĩ nằm trong vòng vây. (Nguồn: AFP)
Người đứng đầu CH Chechnya thuộc Liên bang Nga Ramzan Kadyrov thông báo trên kênh Telegram rằng, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát thành phố Lisichansk ở Tây Bắc tỉnh Luhansk, Ukraine. (Ảnh minh họa - Nguồn: AFP)

Ông Denisenko nói: “Hiện tại, xác suất Nga chiếm được tỉnh Lugansk là rất cao, rất tiếc. Chúng tôi đang bảo vệ Lisichansk, tình hình rất khó khăn”.

Quan chức này cũng cho biết thêm, ở tỉnh Donetsk có "hai pháo đài - Slavyansk và Kramatorsk", vì vậy, việc mất quyền kiểm soát khu vực này ít khả năng xảy ra hơn so với việc tỉnh Lugansk nằm dưới sự kiểm soát của LPR (Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng).

Trước đó cùng ngày, người đứng đầu CH Chechnya thuộc Liên bang Nga Ramzan Kadyrov thông báo trên kênh Telegram rằng, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát thành phố Lisichansk ở Tây Bắc tỉnh Luhansk.

Thông báo có đoạn viết: “Chỉ huy trung đoàn cảnh sát đặc nhiệm mang tên Anh hùng nước Nga A.A. Kadyrov thuộc Bộ Nội vụ CH Chechnya, Anh hùng nước Nga Zamid Chalaev, cùng với trung đoàn Cossack số 6 đã tiến vào Lisichansk từ hướng Popasnensky và giành quyền kiểm soát thành phố này”.

Thời điểm trước khi thông báo trên Telegram, ông Kadyrov cho biết, các lực lượng đồng minh đã tiến vào Lisichansk và đang ở trung tâm thành phố.

Ngoài ra, cũng có thông tin cho rằng, có hơn 2.000 binh sĩ Ukraine nằm trong vòng vây ở Lisichansk.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tình hình Ukraine: Kiev thừa nhận 'khả năng cao' mất kiểm soát Lugansk, hơn 2.000 binh sĩ nằm trong vòng vây
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO