Tình hình Nga-Ukraine: Lầu Năm Góc tin rằng xung đột ở Ukraine sẽ kéo dài trong nhiều năm

06/04/2022 09:52

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, ông Mark Milley cho biết, Lầu Năm Góc tin rằng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ còn kéo dài và có thể trong nhiều năm.

“Tôi tin rằng cuộc xung đột này sẽ còn rất dài. Theo tôi, thời gian ít nhất sẽ được tính bằng năm. Tôi không biết là hàng thập kỷ, nhưng chắc chắn ít nhất là vài năm”, ông Milley nói trong các phiên điều trần về ngân sách tại Hạ viện.

Theo ông Milley, chúng ta đang nói về một cuộc xung đột kéo dài giữa Nga và Ukraine, trong đó Mỹ, cũng như các đồng minh và đối tác của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) “sẽ tham gia trong một thời gian khá dài”.

Trước đó, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho hay, theo ước tính của Washington, “giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột Ukraine có thể tính bằng tháng hoặc lâu hơn”.

Tình hình Nga-Ukraine: Lầu Năm Góc tin rằng xung đột ở Ukraine sẽ kéo dài trong nhiều năm
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, ông Mark Milley. (Ảnh: AP)

NATO thảo luận về hỗ trợ bổ sung cho Ukraine

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, các Bộ trưởng Ngoại giao NATO sẽ thảo luận về vấn đề cung cấp hỗ trợ thêm cho Ukraine tại cuộc họp vào ngày 6-7/4.

Theo ông Stoltenberg, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba sẽ phát biểu trước những người tham gia cuộc họp.

“NATO đã hỗ trợ Ukraine. Các bộ trưởng sẽ thảo luận về việc hỗ trợ thêm cho nước này”, ông Stoltenberg nói.

Ông Stoltenberg nói thêm rằng, NATO cũng đang mở rộng hỗ trợ nhân đạo và tài chính cho Ukraine.

Lầu Năm Góc: Mỹ tiếp tục huấn luyện quân đội Ukraine

Người đứng đầu Lầu Năm Góc Lloyd Austin mới đây nói rằng Mỹ sẽ tiếp tục đào tạo quân đội Ukraine trong việc xử lý vũ khí chuyển giao cho họ.

“Tất nhiên họ cần được đào tạo. Và chúng tôi đang làm điều đó”, ông Austin nói trong phiên điều trần về ngân sách của Hạ viện.

Hai chiếc Mi-8 của Ukraine bị bắn rơi gần Mariupol

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, quân đội Nga đã bắn hạ 2 trực thăng Mi-8 của Ukraine đang cố gắng đột phá đến Mariupol từ biển.

“Vào sáng ngày 5/4, một nỗ lực khác của chính quyền Kiev nhằm sơ tán các thủ lĩnh của tiểu đoàn Azov đã bị cản trở ở khu vực Mariupol. Theo đó, hai máy bay trực thăng Mi-8 của Ukraine cố gắng đột nhập thành phố từ biển đã bị bắn hạ bằng các hệ thống tên lửa phòng không di động”, ông Konashenkov nói.

Ông Konashenkov cho hay, Nga đã đưa ra đề xuất với Kiev về khả năng tự nguyện hạ vũ khí, nhưng họ đã bị phớt lờ.

Theo ông Konashenkov, trong ngày, các tên lửa và Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga đã bắn trúng 33 cơ sở quân sự của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Đặc biệt, 5 máy bay không người lái tấn công đã bị phá hủy.

Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới với Nga

Reuters dẫn các nguồn tin cho hay, Mỹ dự định công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga trong bối cảnh tình hình xung quanh Ukraine.

Theo nguồn tin này, Washington đang phối hợp thực hiện các biện pháp trừng phạt với Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) và Liên minh châu Âu (EU). Các lệnh trừng phạt mới sẽ bao gồm lệnh cấm tất cả các khoản đầu tư mới vào Nga, cũng như gia tăng áp lực đối với các tổ chức tài chính Nga.

Cũng theo nguồn tin của Reuters, các doanh nghiệp nhà nước, các quan chức Nga và gia đình của họ sẽ bị trừng phạt.

Phương Tây trục xuất khoảng 300 nhà ngoại giao Nga trong một tháng

Sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Nga phải đối mặt với việc trục xuất các nhà ngoại giao khỏi các nước phương Tây. Theo RIA, khoảng 300 nhà ngoại giao Nga đã bị phương Tây trục xuất trong vòng hơn một tháng và con số này sẽ tăng lên.

Bộ Ngoại giao Nga nhiều lần tuyên bố tính phi pháp của những hành động này và có quyền trả đũa. Bình luận về những sự kiện này, người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng Điện Kremlin lấy làm tiếc về việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga khỏi châu Âu.

Tổng thư ký LHQ lưu ý sự cần thiết của các cuộc đàm phán hòa bình ở Ukraine

Tổng thư ký LHQ António Guterres lưu ý sự cần thiết của việc tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine đáp ứng luật pháp quốc tế.

Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, các hành động thù địch phải chấm dứt ngay lập tức.

“Chúng tôi cần các cuộc đàm phán hòa bình nghiêm túc dựa trên các nguyên tắc được quy định trong Hiến chương Liên Hợp Quốc”, ông Guterres nói.

Ông Guterres cũng kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về tình hình ở Bucha, điều này sẽ “đảm bảo rằng các thủ phạm sẽ được đưa ra công lý”.

Thanh Bình (lược dịch)

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tình hình Nga-Ukraine: Lầu Năm Góc tin rằng xung đột ở Ukraine sẽ kéo dài trong nhiều năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO