Ngày 6/3, Công ty Dầu khí Quốc gia (NOC) Libya thông báo ngừng sản xuất dầu tại hai mỏ chính, sau khi một nhóm vũ trang đã "đóng van vận chuyển dầu thô" tại các mỏ ở khu vực al-Sharara và al-Fil.
Ngày 10/2, Chủ tịch Quốc hội Libya Aguila Saleh thông báo chọn ra Thủ tướng mới là ông Fathi Bashagh để thay thế người đứng đầu chính phủ Thống nhất Quốc gia Libya (GNU) Abdul Hamid Dbeibeh.
Ngày 22/12, truyền thông Bắc Phi đưa tin, Ủy ban Bầu cử Quốc gia Cấp cao Libya (HNEC) đã thông báo hoãn các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội của nước này, vốn dự kiến được tổ chức vào ngày 24/12.
Người đứng đầu Hội đồng Cấp cao Nhà nước Libya (HCS), ông Khalid Al-Mishri ngày 13/11 cho biết, các cuộc bầu cử ở nước này, dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 24/12 tới, nhiều khả năng sẽ phải lùi lại 3 tháng.
Ngày 21/10, Ngoại trưởng Libya Najla Al-Mangoush cho biết, thông cáo cuối cùng của Hội nghị ổn định Libya đã tái khẳng định chủ quyền, thống nhất và độc lập của Libya, bác bỏ sự can thiệp của nước ngoài.
Khủng hoảng năng lượng châu Âu và Dòng chảy phương Bắc 2, Triều Tiên phóng thử tên lửa, căng thẳng Nga-NATO, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Ukraine, tình hình Libya, thỏa thuận hạt nhân Iran... là một số sự kiện quốc tế nổi bật trong 24 giờ qua.
Chính trường Ukraine, Dòng chảy phương Bắc 2 và khủng hoảng năng lượng châu Âu, quan hệ Mỹ-Trung Quốc, Mỹ-Iran, vấn đề Đài Loan, Hồ sơ Pandora và tình hình Libya là một số sự kiện quốc tế nổi bật 24 giờ qua.
Căng thẳng Nga-Bắc Macedonia, chấn động Hồ sơ Pandora, tân Thủ tướng Nhật Bản tuyên thệ, quan hệ Mỹ-Trung Quốc, quan hệ liên Triều, mùa giải Nobel 2021 và tình hình Libya là một số sự kiện quốc tế nổi bật 24 giờ qua.
Baoquocte.vn. Ngày 19/8, truyền thông sở tại cho biết, trong chuyến thăm tới Moscow, Ngoại trưởng Libya Najla Al-Mangoush kêu gọi người đồng cấp Nga Sergey Lavrov hỗ trợ các nỗ lực thống nhất thể chế quân sự của Libya.