Tình hình Afghanistan: Taliban 'nhã nhặn', EU cương quyết nói 'không'

Nguyễn Hoàng| 22/08/2021 00:15

Baoquocte.vn. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 21/8 cho biết Liên minh châu Âu (EU) chưa công nhận Taliban cũng như tiến hành đàm phán chính trị với lực lượng này.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu tại họp báo ở căn cứ không quân Torrejon ở thủ đô Madrid, Tây Ban Nha ngày 21/8. (Nguồn: AP)
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu tại họp báo ở căn cứ không quân Torrejon ở thủ đô Madrid, Tây Ban Nha ngày 21/8. (Nguồn: AP)

Bà Ursula von der Leyen chia sẻ quan điểm về lực lượng Taliban sau chuyến thăm tới một trung tâm tiếp nhận ở thủ đô Madrid (Tây Ban Nha) dành cho nhân viên người Afghanistan làm việc cho các tổ chức EU sơ tán từ Kabul.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết sẽ đề xuất tăng ngân sách dành cho hoạt động hỗ trợ nhân đạo Afghanistan trong năm nay, vốn đã được phân bổ 57 triệu Euro (67 triệu USD).

Theo bà, viện trợ phát triển của EU gắn liền với việc tôn trọng nhân quyền, đối xử tốt với người thiểu số và tôn trọng các quyền của phụ nữ và trẻ em gái.

Ủy ban châu Âu đã sẵn sàng hỗ trợ tiền cho các nước EU giúp tái định cư người tị nạn và dự định nêu vấn đề này tại cuộc họp Nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) vào tuần tới.

Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã có cuộc điện đàm, trong đó nhất trí tăng cường phối hợp song phương trong các vấn đề Afghanistan.

Cũng trong ngày 21/8, thủ lĩnh hàng đầu của Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar tuyên bố lực lượng Hồi giáo này dự định xây dựng quan hệ ngoại giao và thương mại với tất cả các quốc gia trên thế giới.

Trên mạng xã hội Twitter, ông Mullah nêu rõ: "Vương quốc Hồi giáo Afghanistan muốn thiết lập quan hệ ngoại giao và thương mại với tất cả các nước, đặc biệt là với Mỹ".

Thông điệp trên được đưa ra trong bối cảnh có nguồn tin cho biết thủ lĩnh Taliban đã từ thành phố Kandahar (miền Nam Afghanistan) đến Kabul để tiến hành tham vấn với các nhà lãnh đạo Afghanistan về việc thành lập chính phủ mới.

Taliban cũng thông báo sẽ thành lập các nhóm chuyên trách để giải quyết khủng hoảng tài chính và vấn đề an ninh của Afghanistan. Các chuyên gia từng làm việc trong chính quyền trước đây tại Afghanistan sẽ tham gia các nhóm chuyên trách giải quyết khủng hoảng ở quốc gia Tây Nam Á này.

Trước đó, theo phát biểu ngày 17/8 của người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid, lực lượng này có ý định thành lập một chính phủ toàn diện và không muốn có bất kỳ một thế lực thù địch nào, dù bên trong hay bên ngoài đất nước.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tình hình Afghanistan: Taliban 'nhã nhặn', EU cương quyết nói 'không'
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO