Quảng Bình: Bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây buôn ma túy
Minh An (t/h)|08/11/2020 06:48
Việt BáoCông an tỉnh Quảng Bình cho biết Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với các lực lượng liên quan tiến hành đấu tranh, bắt giữ 7 đối tượng trong các chuyên án buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy lớn.
Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 1-11, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Quảng Bình bắt quả tang Võ Đức Hoàng (SN 1998) và Bùi Ngọc Long (SN 1994, cùng ngụ xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 46 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, 1 bộ đồ tự chế để sử dụng ma túy và một số đồ vật liên quan đến vụ án…
Mở rộng điều tra, lực lượng công an tiếp tục bắt giữ Lưu Thị Hồng Phúc (SN 1979; ngụ phường Nam Lý, TP Đồng Hới) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, khi khám xét đã phát hiện 1.035 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.
Sau đó, lực lượng chức năng bắt giữ Trần Thanh Hoài (SN 1996, quê xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh; tạm trú tại phường Bắc Lý, TP Đồng Hới) là đối tượng bán ma túy cho Lưu Thị Hồng Phúc. Thu giữ tại chỗ 110 viên ma túy tổng hợp và 1 túi nilon bên trong chứa chất bột màu trắng (nghi là heroin).
Nhận được cuộc gọi và tin nhắn của các đối tượng lừa đảo đóng giả con gái qua Facebook nhờ chuyển cho khách hàng 90 triệu đồng, chị L.T.M đi vay tiền khắp nơi để gửi vào số tài khoản mà "con gái” yêu cầu.
Là nhân viên ngân hàng ở Sơn La, Lò Minh Phương truy cập tài khoản tiết kiệm online và tài khoản thanh toán của khách hàng để chuyển tiền sang tài khoản của mình.
Nhận được tin nhắn Facebook giả mạo con gái đang làm việc tại CHLB Đức nhờ chuyển 90 triệu đồng vào một tài khoản lạ, ông B.NH. ở Hà Tĩnh đã không nghi ngờ rồi đi đến ngân hàng để thực hiện lệnh chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng lừa đảo.
Cơ quan An ninh điều tra - Công an Thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Bình, Vụ trưởng Vụ pháp chế - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
Lời tiên đoán của thầy tướng số năm nào trở thành động lực, sức mạnh giúp nam thanh niên lùa trâu, bò thuê vượt mọi gian khó vươn lên thành triệu phú nổi danh Sài Gòn xưa.
Trong suốt thập kỷ qua, quân đội Mỹ đã tập trung phát triển dòng tên lửa đạn đạo chiến thuật mới có khả năng đối trọng với tổ hợp tên lửa Iskander của Nga.
Bệnh viện Nhi Trung ương là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành, tuyến cuối trực thuộc Bộ Y tế. Hàng năm, số lượng người bệnh đến khám không ngừng tăng. Mô hình điều trị người bệnh nội trú cũng có nhiều thay đổi, cùng với đó là trình độ khoa học trên thế giới phát triển cao, bệnh viện luôn phải huy động tốt mọi nguồn lực, tích cực cập nhật kiến thức và xây dựng quy trình, phác đồ khám chữa bệnh hiện đại để cứu chữa được nhiều nhóm bệnh khó, phức tạp, bệnh mới nổi. Từng ấy công việc cần giải quyết khiến một ngày của người thuyền trưởng bộn bề hơn.
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Những cơn sóng nhồi khiến phần đông “tân binh” chúng tôi say nghiêng ngả, còn hai cựu binh Trần Văn Liên và Khổng Duy Đĩnh thì cứ thản nhiên như không. Hai cựu chiến sĩ đặc công nước Trường Sa năm xưa, nay đã ở tuổi thất thập, vẫn hăng hái trong top đầu đoàn đại biểu đặt chân lên các điểm đảo.
Ngày 12/5, tại Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VI năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, những đam mê, ước mơ, hoài bão, khát vọng của tuổi trẻ sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng, chắp cánh và trở thành hiện thực.
Cũng có bánh kem, hát hò, lời chúc... nhưng chủ nhân buổi sinh nhật lại là 2 bé hổ tên Bình và Dương vừa tròn một tuổi. Đây là 2 hổ con được phối giống và sinh ra tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn.
Phố Lãn Ông là nơi tập trung của nghề đông y, kinh doanh thuốc y học cổ truyền, là tuyến phố có nhiều hộ kinh doanh về Đông Nam dược tồn tại hàng trăm năm.
Nếu bạn đang muốn tìm một chiếc xe SUV sử dụng động cơ đốt trong mà có khả năng tiết kiệm nhiên liệu thì đây sẽ là những cái tên đáng để quan tâm trong năm 2024.
Khoảng 90% camera đang bán tại các chuỗi cửa hàng bán lẻ hay sàn thương mại điện tử ở Việt Nam đều có nguồn gốc từ Trung Quốc, trong khi hiếm thấy camera Make in Viet Nam.