Ngày 12/6, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử giám đốc thẩm vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển khiển giao thông đường bộ” đối với bị cáo Lương Hữu Phước.
Chủ tọa phiên xử giám đốc thẩm là thẩm phán Lê Thành Văn (chánh tòa hình sự TAND cấp cao tại TP.HCM).
Chủ tọa phiên xử giám đốc thẩm, thẩm phán Lê Thành Văn trả lời báo chí sau phiên xử |
Sau gần 2 tiếng xét xử, Ủy ban thẩm phán TAND Cấp cao tại TP.HCM đã chấp nhận toàn bộ kháng nghị của Chánh án TAND Cấp cao tại TP.HCM, đề nghị điều tra lại vụ án.
Hiện trường vụ tai nạn |
Trước đó, sáng 29/5, TAND tỉnh Bình Phước xử phúc thẩm lần hai tuyên phạt bị cáo Lương Hữu Phước 3 năm tù. Cho rằng mình bị oan sai, chiều cùng ngày, ông Phước đã đến trụ sở TAND tỉnh này, cầm theo chai thuốc sâu rồi đi lên lầu hai, nhảy xuống tự tử và tử vong tại chỗ.
Ngày 5/6, Chánh án TAND cấp cao tại TP.HCM quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị Ủy ban thẩm phán TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử giám đốc thẩm hủy toàn bộ bản án hình sự phúc thẩm và sơ thẩm để điều tra lại.
Ông Lương Hữu Phước tại phiên phúc lần 2 |
Vụ tai nạn khiến ông Quý và ông Phước bị thương được đưa đi cấp cứu. Hai ngày sau ông Quý tử vong.
Mặc dù là người bị tông nhưng Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Xoài sau đó đã khởi tố bị cáo, khởi tố bị can đối với ông Phước để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.