Tin thế giới 10/2: NATO hối Nga sớm lựa chọn; Ngoại trưởng Mỹ nói thẳng về Trung Quốc

Minh Vương| 10/02/2022 20:52

Kiev chỉ trích Moscow coi thường luật pháp quốc tế, NATO hối Nga sớm lựa chọn; Ngoại trưởng Mỹ thẳng thắn về Trung Quốc…là các tin thế giới nổi bật ngày 10/2.

(02.10) Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Nguồn: Reuters)
Tin thế giới 10/02: NATO hối Nga sớm ‘lựa chọn’, Ngoại trưởng Mỹ nói thẳng về Trung Quốc. (Nguồn: Reuters)

Căng thẳng Nga-Ukraine

Chỉ trích Nga coi thường luật pháp quốc tế, Ukraine sẵn sàng phản ứng

Ngày 10/2, Ukraine đã chỉ trích mạnh mẽ các cuộc tập trận hải quân của Nga gần bờ biền phía Nam nước này, nhấn mạnh rằng sự hiện diện của họ khiến cho việc di chuyển ở Biển Đen và Biển Azov “gần như là không thể”.

Trong một tuyên bố của Bộ Ngoại giao, Ukraine khẳng định những hành động của Nga “thể hiện sự coi thường trắng trợn các quy định và nguyên tắc của luật pháp quốc tế”. Kiev khẳng định sẽ cùng với các đối tác để chuẩn bị hành động ứng phó. Tuyên bố nêu rõ: “Những hành động gây hấn như vậy của Liên bang Nga, như một phần trong cuộc chiến tranh lai nhằm vào Ukraine, là không thể chấp nhận được”.

Cùng ngày, phát biểu bên cạnh người đồng cấp Ba Lan Zbigniew Rau, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết Kiev sẵn sàng phản ứng trước các cuộc tập trận hải quân của Nga ở Biển Đen.

Về phần mình, ông Rau, người đang giữ vai trò Chủ tịch luận phiên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), vốn hỗ trợ việc giám sát cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine, nhấn mạnh rằng tất cả các bên cần thể hiện ý chí chính trị để chấm dứt cuộc khủng hoảng giữa Ukraine và Nga. (Reuters)

Cảnh báo khả năng chiến tranh, NATO hối Nga sớm “lựa chọn”

Ngày 10/2, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng số lượng các binh sĩ Nga ở biên giới Ukraine đang tăng lên và thời gian cảnh báo về một cuộc tấn công tiềm tàng đang trôi qua.

Phát biểu sau cuộc họp tại Brussels (Bỉ) với Thủ tướng Anh Boris Johnson, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết: “Đó là thời khắc nguy hiểm đối với an ninh châu Âu. Số các lực lượng Nga đang gia tăng. Thời gian cảnh báo về một cuộc tấn công tiềm tàng đang trôi qua. NATO không phải là mối đe dọa của Nga, tuy nhiên chúng tôi phải chuẩn bị cho tình huống xấu trong khi vẫn cam kết mạnh mẽ đối với việc tìm kiếm một giải pháp chính trị”.

Ông cũng khẳng định Nga cần sớm lựa chọn giữa ngoại giao hoặc đối đầu: “Họ có thể chọn một giải pháp ngoại giao, và chúng tôi sẵn sàng ngồi xuống đàm phán. Tuy nhiên nếu họ chọn đối đầu, họ sẽ phải trả một cái giá cao hơn…Sẽ có các biện pháp trừng phạt kinh tế. Sẽ có sự hiện diện quân sự tăng cường của NATO ở sườn phía Đông của liên minh, và Anh thực sự là một phần quan trọng trong kế hoạch đó”.

Về phần mình, Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine đang ở thời khắc nguy hiểm nhất trong bối cảnh thông tin tình báo liên quan tới hoạt động triển khai quân của Nga ở biên giới Ukraine vẫn còn mờ nhạt.

Ông nhấn mạnh: “Gần như chắc chắn đây là thời khắc nguy hiểm nhất. Tôi sẽ nói, chỉ trong vài ngày tới, về điều được xem là cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng nhất mà châu Âu phải đối mặt trong nhiều thập kỷ qua. Tôi cho rằng việc phối hợp các biện pháp trừng phạt cùng với giải pháp quân sự và ngoại giao là hợp lý”. (Reuters)

Mỹ-Trung

Ngoại trưởng Mỹ nói thẳng về Trung Quốc

Trả lời phỏng vấn độc quyền với The Australian hôm 10/2, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng tham vọng chiến lược của chính phủ Trung Quốc đã mở rộng và giờ đây nước này mong muốn đi đầu thế giới trong lĩnh vực kinh tế lẫn quân sự.

Ông nói: “Tôi nghĩ rằng tham vọng của Trung Quốc là trở thành cường quốc quân sự, kinh tế, ngoại giao và chính trị hàng đầu không chỉ trong khu vực, mà còn trong thế giới. Những gì chúng tôi thấy trong những năm gần đây là Trung Quốc hành động một cách cưỡng ép hơn ở trong nước và gây hấn hơn trong khu vực”.

Theo ông, mặc dù Mỹ, Australia và các quốc gia cùng chí hướng nên đối phó điều này, nhưng điều quan trọng là các nước cần ủng hộ một trật tự tích cực và tự do.

Ngoại trưởng Antony Blinken lưu ý: “Theo quan điểm của Mỹ và tôi cho rằng đối với cả Australia, điều chúng ta hướng tới không phải chống lại Trung Quốc hay cố gắng kìm hãm hoặc kiềm chế họ, mà là đứng lên vì một trật tự dựa trên luật lệ đang bị thách thức. Theo ông, Trung Quốc cũng muốn có một trật tự (quốc tế), nhưng điều khác biệt là trật tự thế giới của Trung Quốc sẽ “phi tự do một cách sâu sắc”.

Ngoại trưởng Antony Blinken cho rằng với Washington và Canberra, mối quan hệ với Bắc Kinh là một trong những mối quan hệ khó khăn nhất nhưng cũng quan trọng nhất, bao gồm nhiều lĩnh vực cạnh tranh và hợp tác. Tuy nhiên, ông nhận xét các mối quan hệ đó đang ngày càng mang tính “đối nghịch”. (The Australian)

Bắc Kinh phủ nhận cáo buộc không tuân thủ thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung

Ngày 10/2, Bắc Kinh đã phản bác cáo buộc cho rằng Trung Quốc không tuân thủ cam kết về thỏa thuận thương mại 2020 với Mỹ, thay vào đó kêu gọi Washington dỡ bỏ các mức thuế trừng phạt cùng các biện pháp trừng phạt khác “sớm nhất có thể”.

Những bình luận trên của Trung Quốc được đưa ra vào thời điểm Mỹ ngày 8/2 công bố số liệu cho thấy thâm hụt thương mại với Trung Quốc tăng vọt từ 6 tỷ USD lên tới 34,1 tỷ USD trong tháng 12/2021. Sau một thời gian dài bế tắc, hai nước đã đạt được một thỏa thuận có tên “Giai đoạn Một” hồi tháng 1/2020. Trong đó, Trung Quốc cam kết tăng cường mua các sản phẩm và dịch vụ của Mỹ trị giá tối thiểu 200 tỷ USD trong các năm 2020 và 2021.

Washington phàn nàn rằng Bắc Kinh không tuân thủ phần thỏa thuận, với các số liệu của Bộ Thương mại công bố hôm 8/2 đã bóc trần tình trạng thâm hụt nghiêm trọng. Cùng ngày, Viện Kinh tế Quốc tế Peterson cho rằng Trung Quốc “chưa bao giờ bắt kịp để đáp ứng những cam kết mua hàng”.

Đáp lại, Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh “đã thúc đẩy việc cùng thực hiện thỏa thuận”. Người phát ngôn Bộ Thương mại nước này Cao Phong khẳng định: “Kể từ khi thỏa thuận có hiệu lực, Trung Quốc đã nỗ lực vượt qua nhiều tác động tiêu cực do đại dịch Covid-19, suy thoái kinh tế toàn cầu và đứt gãy chuỗi cung ứng gây ra”.

Theo ông, Trung Quốc hy vọng Mỹ sẽ “dỡ bỏ trừng phạt đối với các mức thuế bổ sung và những biện pháp trừng phạt khác chống Bắc Kinh sớm nhất có thể để tạo bầu không khí thuận lợi cho thương mại”. (AFP)

Indonesia

Indonesia mua 6 máy bay chiến đấu Pháp

Ngày 10/2, Bộ Quốc phòng Indonesia (Kemhan) đã ký hợp đồng hợp tác mua 6 máy bay chiến đấu thế hệ 4,5 Dassault Rafale được sản xuất tại Pháp.

Phát biểu họp báo sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly ngày 10/2, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto cho biết nước này đang có kế hoạch mua sắm một lượng đáng kể máy bay chiến đấu đa năng, trong đó có 42 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp.

Hiện Jakarta đã ký hợp đồng đầu tiên để mua 6 máy bay chiến đấu thế hệ 4,5 Dassault Rafale của Paris. Dự kiến, Indonesia sẽ ký thêm các hợp đồng để mua 36 máy bay nữa, đồng thời Pháp sẽ tham gia hỗ trợ trong công tác đào tạo sử dụng vũ khí và các thiết bị mô phỏng cần thiết.

Cũng theo Bộ trưởng Prabowo, hai bên đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển tàu ngầm giữa Công ty nhà nước PT PAL Indonesia với Hải quân Pháp. Theo đó, Indonesia mua 2 tàu ngầm lớp Scorpene và AIP cùng với vũ khí và phụ tùng thay thế cần thiết.

Ngoài ra, hai nước cũng đã ký các bản ghi nhớ về hợp tác viễn thông giữa PT LEN và Tập đoàn Thales, hợp tác sản xuất đạn cỡ lớn giữa PT Pindad và Nexter Munition.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Florence Parly bày tỏ rất hoan nghênh việc Indonesia ký nhiều bản ghi nhớ và hợp đồng mua sắm máy bay chiến đấu Rafale.

Theo bà Parly, điều này đã chứng minh Pháp là đối tác trong chương trình hiện đại hóa thiết bị quốc phòng của Indonesia, đặc biệt là máy bay chiến đấu. (Jakarta Post)

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tin thế giới 10/2: NATO hối Nga sớm lựa chọn; Ngoại trưởng Mỹ nói thẳng về Trung Quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO