Sau khi Quốc hội thông qua danh sách 44 người được lấy phiếu tín nhiệm, các đại biểu bắt đầu bỏ phiếu kín đánh giá tín nhiệm với các chức danh này, trong phiên làm việc sáng nay.
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi).
Thảo luận tại Quốc hội, nhiều đại biểu đề nghị quy định 2 mức tín nhiệm và mỗi nhiệm kỳ lấy phiếu 2 lần, song sau khi đưa ra ý kiến giải trình, Ban Công tác xin giữ nguyên quy định như hiện tại.
Trước ý kiến đề nghị nêu rõ thời hạn cán bộ phải từ chức nếu tín nhiệm thấp, Trưởng ban Công tác đại biểu cho rằng không nên quy định cứng, mà nên để cán bộ có thời gian suy nghĩ nếu từ chức.
Dự thảo nghị quyết của Quốc hội quy định người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND đánh giá "tín nhiệm thấp" thì xin từ chức