Tin nhanh tối 25/2: Tìm thấy hơn 100 học viên cai nghiện bỏ trốn; Thăm nhà bác sĩ Yersin

Dạ Cầm (Tổng hợp)| 25/02/2024 19:00

Trong bản tin nhanh tối 25/2 gây chú ý là trong số khoảng 190 học viên cai nghiện ở Sóc Trăng bỏ trố, đã tìm thấy được 100 người đưa về lại cơ sở; bác sĩ Yersin xây dựng ngồi nhà gỗ 2 tầng ở núi Hòn Bà (Khánh Hòa), cao hơn 1.500m so với mực nước biển.

Đã tìm thấy hơn 100 học viên cai nghiện bỏ trốn

Cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng đã đưa hơn 100 người trên tổng số gần 200 học viên cai nghiện bỏ trốn.

Trước đó vào lúc 18h ngày 24/2, khoảng 190 học viên cơ sở cai nghiện Sóc Trăng đã phá khóa, phá cổng chính chạy ra ngoài, tản ra theo nhiều con đường nhỏ, ruộng lúa để bỏ trốn. Trước lúc đi, những người này đã đập phá, gây náo loạn phía bên trong cơ sở.

hn.jpeg
Bên ngoài cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng. Ảnh: VTC News

Theo nhân viên ở trung tâm, lợi dụng mâu thuẫn giữa các học viên, một số học viên đã kích động những học viên khác gây náo loạn tại cơ sở. Đến 18h, nhiều học viên ùa nhau chạy ra cổng cơ sở cai nghiện. Khi bị bảo vệ ngăn cản, những người này khống chế, phá khóa cổng tràn ra ngoài.

Ông Nguyễn Thành Bình, Giám đốc cơ sở cai nghiện tỉnh Sóc Trăng cho biết cơ sở cai nghiện Sóc Trăng có trên 460 học viên, lúc xảy ra vụ việc có trên 190 người bỏ trốn.

Vài năm trước, tại cơ sở này cũng đã xẩy ra việc hàng trăm học viên phá trại trốn ra ngoài. Đặc biệt, ngày 30/8/2023, Công an TP Sóc Trăng đã bắt quả tang Đặng Ngọc Sơn đang tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ trên 9 gram ma túy đá.

Sẽ cho xe đi vào làn dừng khẩn cấp cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Cục Đường bộ Việt Nam đang xem xét chuyển một số đoạn vạch kẻ nét liền trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn thành nét đứt để tạo điều kiện cho tài xế vượt xe.

Cụ thể, tại một số đoạn đường 2 làn xe nhưng thiết kế thẳng, tầm nhìn tốt, đơn vị quản lý vận hành sẽ chuyển vạch vàng ở tim đường từ nét liền sang nét đứt. Điều này giúp tài xế có thể "mượn đường" để vượt xe khi chiều đường đối diện không có phương tiện.

Tại những vị trí này, Cục Đường bộ cũng xem xét chuyển vạch phân cách giữa làn đường xe chạy và làn dừng khẩn cấp từ nét liền sang nét đứt để phương tiện có thể đi vào khi cần.

Miễn, giảm vémetro số 1 tại TPHCM

Lãnh đạo TPHCM yêu cầu Ban quản lý đường sắt đô thị báo cáo cụ thể phương án vận hành tuyến metro số 1 và kế hoạch miễn, giảm giá vé trong thời gian đầu vận hành để khuyến khích người dân sử dụng.

7655ea96f74d5a13035c-1708844326237.jpg
TP.HCM sẽ miễn, giảm giá vé để khuyến khích người dân đi metro. Ảnh: Dân Trí

MAUR có trách nhiệm báo cáo UBND thành phố trình Ban cán sự đảng UBND thành phố để trình Ban Thường vụ Thành ủy về phương án miễn, giảm giá vé trong thời gian đầu vận hành tuyến metro số 1. Việc này nhằm khuyến khích người dân tạo thói quen sử dụng metro.

Thăm nơi làm việc của bác sĩ Yersin ở Khánh Hoà

Cách đây 110 năm, bác sĩ Alexandre Yersin đã xây dựng một ngôi nhà gỗ 2 tầng trên núi Hòn Bà (Khánh Hòa) để ở và nghiên cứu khoa học. Vị trí ngôi nhà cao hơn 1.500m so với mực nước biển.

Bác sĩ Alexandre Yersin (1863-1943) mang quốc tịch Pháp. Năm 1891, ông đặt chân tới thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) sinh sống và nghiên cứu khoa học tại đây đến khi mất vào năm 1943.

b.jpg
nha-lam-viec-bac-si-yersintrung-thi-7-1708740730734.jpg
Đường lên nơi ở, làm việc của bác sĩ Alexandre Yersin. Ảnh: Dân Trí

Ông nổi tiếng vì là người đầu tiên phát hiện ra trực khuẩn gây bệnh dịch hạch - căn nguyên đã giết hàng chục triệu người trên các châu lục từ sau công nguyên đến thế kỷ XVIII - và đã tìm ra phương pháp chữa bệnh này.

Ông A. Yersin khám phá ra Đà Lạt, địa điểm có khí hậu lý tưởng; sáng lập ra viện Pasteur Nha Trang và là hiệu trưởng đầu tiên của trường Y Khoa Hà Nội (nay là Đại học Y Hà Nội).

Núi Hòn Bà nằm cách thành phố Nha Trang khoảng hơn 50km về phía tây nam, thuộc địa phận huyện Khánh Vĩnh và huyện Cam Lâm. Núi có độ cao 1.578m so với mặt nước biển, thời tiết nơi đây quanh năm mát mẻ, không khí trong lành như "Đà Lạt của Khánh Hòa".

Khoảng đầu thế kỷ 20, bác sĩ kiêm nhà thám hiểm A. Yersin đã khám phá ra Hòn Bà.

Năm 1914, ông xây dựng một ngôi nhà bằng gỗ 2 tầng trên đỉnh núi này (ảnh do ông Yersin chụp) để ở và nghiên cứu khoa học.

Quán ăn bị tố 'chặt chém' khi bán đĩa cơm có lát thịt mỏng dính, hôi thiu

Ngày 25/2, mạng xã hội đăng tải bài viết về một quán ăn ven quốc lộ 1, đoạn qua xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức (Long An) và tố "chặt chém" khách.

Chủ tài khoản phản ánh quán ăn này bán đĩa cơm 45.000 đồng nhưng lát thịt mỏng dính, có mùi hôi; chai nước suối nhỏ giá 25.000 đồng, chiếc khăn lạnh 10.000 đồng.

z5191291790689ef27481bfb4d78f085cbf22c0ad793dd-1708853287114.jpg
Lãnh đạo xã làm việc với chủ quán ăn. Ảnh: Dân Trí

Khi bài viết đăng tải, nhiều tài khoản khác cũng bình luận, cho rằng đoạn đường này có một số quán làm ăn kiểu chụp giật, khách vào bị "chặt chém" làm ảnh hưởng nhiều quán khác.

Quán ăn bị "tố" do ông N.V.T. (42 tuổi, quê Cần Thơ) làm chủ. Ông T. thuê mặt bằng để kinh doanh.

"Chúng tôi đang xác minh làm rõ, nếu quán bán sai quy định sẽ kiên quyết xử lý", lãnh đạo xã nói.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tin nhanh tối 25/2: Tìm thấy hơn 100 học viên cai nghiện bỏ trốn; Thăm nhà bác sĩ Yersin
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO