Ngay trước khi vụ tai nạn máy bay xảy ra, một hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không Jeju Air đã nhắn tin cho người thân của mình rằng: “Một con chim va vào cánh máy bay và chúng tôi không thể hạ cánh được. Tôi có nên lập di chúc không?"
Tính đến ngày 26/11, Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống thiên tai đã gửi gần 2,4 triệu tin nhắn đến người dân ở những địa phương chịu ảnh hưởng bởi rét đậm, rét hại qua kênh Zalo OA.
Xuất hiện nhiều phản ánh của người dùng di động về các cuộc gọi rác, tin nhắn rác đòi nợ, tín dụng, quảng cáo du lịch, bất động sản, thậm chí giả mạo cơ quan chức năng để lừa đảo.
Chỉ vì không để ý thông báo từ ngân hàng về việc thay đổi chính sách thu phí dịch vụ SMS Banking, không ít khách hàng phải “ngậm đắng nuốt cay” trả một khoản tiền lớn.
Thời điểm cuối năm 2024 là thời điểm vào 'vụ cưới' của nhiều cặp đôi. Với thời đại công nghệ phát triển, nhiều cặp đôi sử dụng thiệp mời online qua Facebook, Zalo.. và nhận về nhiều lời tranh cãi.
Do cuộc gọi lừa đảo được kịch bản hóa đến tận từng cá nhân, với mỗi người là một kịch bản khác nhau, nhiều nạn nhân cảm thấy như bị thôi miên sau khi bị kẻ gian lừa đảo.
Trước thủ đoạn lừa đảo qua tin nhắn khảo sát bầu cử tại Mỹ, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) khuyến nghị người dân cần cẩn trọng khi nhận được tin nhắn đề nghị tham gia các cuộc khảo sát để tránh bị lộ lọt, đánh cắp thông tin.
Các đối tượng lừa đảo sẽ giả mạo nhân viên của Google, yêu cầu người dùng truy cập vào đường link để cung cấp thông tin cá nhân nhằm chiếm dụng hoàn toàn tài khoản.
Khoảng 39% người Philippines được khảo sát đã mất tiền vào tay những kẻ lừa đảo, chỉ có 3% nạn nhân có thể lấy lại số tiền đã mất trong khi 78% không thành công.
Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) vừa thu hồi tiếp 5 tên định danh được dùng để phát tán tin nhắn, cuộc gọi rác. Trong tuần đầu tháng 9, với sai phạm tương tự, 2 doanh nghiệp đã bị Cục An toàn thông tin thu hồi 6 tên định danh.
CEO Pavel Durov vừa có động thái nhượng bộ khi cho biết nền tảng nhắn tin trực tuyến này sẽ cung cấp IP và số điện thoại của những người dùng vi phạm cho cơ quan có thẩm quyền.
Yêu nhau từ khi tôi mới 18 tuổi. Gần chục năm quen và cưới nhau, chồng cho tôi cuộc sống trong mơ. Nhưng 2 tin nhắn trong điện thoại đã làm tan vỡ tất cả.
Hôm nay (11/9), mạng xã hội Facebook cho biết họ thu thập dữ liệu của tất cả người sử dụng tại Australia trừ những người dưới 18 tuổi. Dữ liệu bao gồm cả tin nhắn và hình ảnh của người dùng.
Trong 4 ‘điểm nóng’ về lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng Việt Nam tuần vừa qua, đáng chú ý có chiêu lừa đảo mới là lừa cung cấp dịch vụ đọc trộm tin nhắn tài khoản mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản người dùng.
Đối tượng có quốc tịch Trung Quốc, đang sống tại TP Vũng Tàu đã dùng trạm thu phát di động giả với phần mềm điều khiển có thể phủ sóng trong khoảng 2 km để phát tán tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo tới người dùng với mục đích xấu.