Tiếp nhận hơn 7 triệu liều vaccine COVID-19 tiêm cho trẻ 5-11 tuổi

10/05/2022 13:41

Sáng 10/5, Bộ Y tế tổ chức tiếp nhận 7.223.200 liều vaccine COVID-19 tiêm cho trẻ 5-11 tuổi.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cảm ơn Chính phủ và nhân dân Australia, cũng như đại diện ngoại giao của Australia tại Việt Nam đã dành sự quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ Việt Nam trong chăm sóc sức khoẻ nhân dân, đặc biệt là trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19 thời gian qua.

Tiếp nhận hơn 7 triệu liều vaccine COVID-19 tiêm cho trẻ 5-11 tuổi - 1

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên tiếp nhận hơn 7 triệu liều vaccine COVID-19 được Chính phủ Australia viện trợ tiêm cho trẻ 5-11 tuổi ở Việt Nam. (Ảnh: Trần Minh)

Cùng với việc đề nghị các địa phương đẩy nhanh tiêm mũi 3 cho người trên 18 tuổi, tiêm hoàn thành mũi 2 cho trẻ từ 12-17 tuổi, từ đầu năm 2022, Bộ Y tế đã lên kế hoạch tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi và lên kế hoạch tiêm mũi 4 cho một số trường hợp.

Tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành trong năm 2022. "Đến ngày 9/5, cả nước tiêm hơn 1,85 triệu liều vaccine cho trẻ 5-11 tuổi. Chúng tôi phấn đấu tháng 6/2022 sẽ tiêm xong cho trẻ 5-11 tuổi đủ điều kiện để trẻ yên tâm đến trường”, ông Tuyên nói.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cũng mong sớm nhận được từ Australia thông báo chính thức với các lô vaccine còn lại là 7,2 triệu liều Pfizer hỗ trợ cho Việt Nam thông qua UNICEF, từ đó Bộ Y tế chủ động trong kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em.

Trước đó, Australia đã cam kết viện trợ Việt Nam hơn 14 triệu liều vaccine, trong đó hơn 7,2 triệu liều vaccine Moderna và hơn 7 triệu liều vaccine Pfizer dành cho trẻ em kèm dung môi, vật tư tiêm chủng.

Phạm Quý

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tiếp nhận hơn 7 triệu liều vaccine COVID-19 tiêm cho trẻ 5-11 tuổi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO