Trong số 38 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ Việt Á, có người sau khi nhận tiền "hoa hồng" đã “thức tỉnh” và tìm cách trả lại cho Công ty Việt Á số tiền không nhỏ.
Thư ký, trợ lý là cánh tay phải của thủ trưởng nên khi xảy ra chuyện, trong bất cứ trường hợp nào thủ trưởng cũng không thể nói "không phải chuyện của tôi".
Lưới trời lồng lộng, dẫu thưa nhưng khó thoát. Dù nói có hay, có tài, dù có che giấu đến đâu nhưng không thể che giấu được nhân dân, các cơ quan bảo vệ pháp luật.
Trong những lần đưa tiền hối lộ, cảm ơn cho lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Phan Quốc Việt đều dùng các túi màu xanh để đựng từ vài trăm nghìn đến cả triệu USD.
Nhân viên Công ty Việt Á đưa tiền cảm ơn việc đã mua kit test nhưng cựu Giám đốc CDC Bình Dương Nguyễn Thành Danh không nhận vì sắp về hưu, không muốn liên quan đến tiền bạc, hoa hồng.
Cơ quan điều tra (CQĐT) làm rõ, sau khi nhận 27 tỷ đồng tiền hoa hồng từ Việt Á, ông Phạm Duy Tuyến (cựu Giám đốc CDC Hải Dương) đã cầm đi chia cho nhiều cán bộ khác.
Chị T. nhận được cuộc điện thoại thông báo được tham gia chương trình nhận quà, sau đó chị được mời làm nhiệm vụ sẽ được hưởng tiền hoa hồng. Tin lời đối tượng, chị này đã chuyển khoảng 450 triệu đồng.