Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng nên phân hóa một số tài sản giá trị lớn để nâng số tiền đặt trước, đảm bảo tính khả thi khi đấu giá. Bên cạnh đó, cần tăng cường đấu giá trực tuyến.
Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Mê Linh (Hà Nội) đang làm thủ tục để trả lại 600 triệu tiền cọc cho ông N.T.T., sau khi người này đấu giá nhầm 4 tỷ đồng/m2 đất hồi cuối tháng 12/2023.
Mặc dù thị trường bất động sản năm 2023 khó khăn nhưng doanh nghiệp của đại gia Nguyễn Thiện Tuấn vẫn ghi nhận khoản tiền hơn 2.250 tỷ đồng từ khách hàng đặt mua bất động sản.
Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh Đinh Ngọc Thức cho biết, Trung tâm đang đề xuất các cấp có thẩm quyền cân nhắc, kiểm tra, xem xét cho trường hợp đấu giá “nhầm giá” trên địa bàn huyện.
Theo lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng, việc ông Đoàn Hải Hà có được nhận lại hơn 600 triệu đồng tiền đặt cọc hay không sẽ do UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định.
Phiên đấu giá biển số đầu tiên đã thành công với 11 biển số đều được trả cao hơn giá khởi điểm. Vậy những người này sẽ có quyền và nghĩa vụ liên quan như thế nào?
Sau khi xảy ra sự cố phải dừng các phiên đấu giá biển số ô tô, ngày 15/9 tới đây, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam sẽ tổ chức lại phiên đấu giá biển số ô tô trực tuyến lần thứ nhất với 11 biển số siêu đẹp.
Bức xúc vì phiên đấu giá biển số ô tô lần 1 thất bại, nhưng mãi không được hoàn cọc, nhiều người chủ động gọi điện, gửi thư điện tử cho Công ty đấu giá hợp danh Việt Nam nhưng không được phản hồi.