Chuyên gia khuyến cáo trong dịp Tết, người dân cần chọn thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và sử dụng, bảo quản theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Đặc biệt, không nên tích trữ thức ăn, không nên biến tủ lạnh thành kho lưu trữ thực phẩm lâu dài.
Cùng với việc nới lỏng các biện pháp chống dịch của chính phủ Trung Quốc và sự lo lắng của người dân khi các chuyên gia nước này dự đoán sẽ có đến 80 – 90% dân số mắc Covid-19, một làn sóng mua, tích trữ các loại thuốc và trang thiết bị y tế đã bùng nổ ở Trung Quốc.
Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng một số người dân mang theo can loại lớn để mua xăng về nhà tích trữ... từ đó tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ.
Ngày 8.11, nhiều người dân ở Mộc Châu - Sơn La đã phải xếp hàng dài để chờ mua xăng dầu. Đại diện chi nhánh xăng dầu khuyến cáo người dân không mua tích trữ, tránh nguy cơ gây cháy nổ.
Theo Bộ Công Thương, pháp luật hiện chưa có quy định cấm người tiêu dùng mua xăng bằng chai, can đem về nhưng nếu mua tích trữ để đầu cơ mua bán lại thì bị cấm.
Theo Volkskrant, Hà Lan đang đối mặt với tình trạng thiếu củi khi người dân địa phương bắt đầu tích trữ củi trước mùa đông sắp tới trong bối cảnh giá khí đốt tăng vọt.