Theo New York Times, giới chức Hoa Kỳ nhận định kẻ đánh bom tự sát đã chờ đợi đến giây phút cuối cùng trước khi thực hiện kích nổ tại khu vực sân bay Kabul.
Trong tháng 7 vừa qua, Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ đã triển khai Đơn vị Tăng cường An ninh (MSAU) ra nước ngoài tới 2 lần để bảo vệ các đại sứ quán nước này ở châu Phi và khu vực Caribe.
CH-53K là trực thăng hạng nặng, có sức tải trọng hàng hóa cao, được tích hợp điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo, sẽ trở thành phương tiện vận tải chủ lực cho Thủy quân Lục chiến Mỹ trong thời gian tới.
Kết quả cuộc điều tra mới nhất của quân đội Mỹ đã tiết lộ nguyên nhân khiến 8 lính thủy quân lục chiến và một thủy thủ thiệt mạng trong một vụ tai nạn huấn luyện hồi tháng 7 năm ngoái .