Thụy Điển trục xuất 5 nhà ngoại giao Nga

27/04/2023 10:15
Đọc bài báo này

Cung cấp bởi  

Logo vbee Image
0:00

Thụy Điển cáo buộc 5 nhà ngoại giao Nga “vi phạm điều khoản quy định trong Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao”.

Thông cáo được đăng trên trang web của Chính phủ Thụy Điển tối 25/4 cho hay, Bộ Ngoại giao nước này đã triệu Đại sứ Nga Viktor Tatarintsev đến để thông báo về việc trục xuất 5 nhà ngoại giao.

Đại sứ quán Nga tại Thụy Điển. Ảnh: TASS

“Những cá nhân trên đã được yêu cầu rời khỏi Thụy Điển”, thông cáo viết.

Theo Reuters, đây là lần thứ hai trong vòng một năm, chính quyền Thụy Điển yêu cầu các nhà ngoại giao Nga rời khỏi nước này. Tháng 4 năm ngoái, 3 nhà ngoại giao Nga đã bị Stockholm trục xuất.

Cho tới nay, Đại sứ quán Nga tại Thụy Điển vẫn từ chối bình luận về thông cáo của chính quyền Stockholm.

Tuấn Trần

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thụy Điển trục xuất 5 nhà ngoại giao Nga
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO