Thượng viện Mỹ đẩy mạnh thông qua dự luật có thể 'bóp nghẹt' kinh tế Nga

Phương Hà| 31/01/2022 08:00

Các lãnh đạo hàng đầu tại Thượng viện Mỹ ngày 30/1 cho biết họ gần đạt được một thỏa thuận lưỡng đảng về một dự luật trừng phạt có thể 'bóp nghẹt' kinh tế Nga.

Thượng viện Mỹ đẩy mạnh nỗ lực thông qua dự luật trừng phạt kinh tế Nga
Thượng viện Mỹ gần đạt được một thỏa thuận lưỡng đảng về một dự luật trừng phạt Nga. (Nguồn: AP)

Dự luật này sẽ nhằm trừng phạt Nga nếu nước này đưa quân đội vào lãnh thổ Ukraine.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, Thượng Nghị sĩ đảng Dân chủ Bob Menendez, nhấn mạnh điều quan trọng là Mỹ gửi một thông điệp rõ ràng tới Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng bất cứ hành động xâm lược nào đều không thể chấp nhận được.

Ông Bob Menendez nói: “Tổng thống Putin sẽ không dừng lại đối với Ukraine. Dự luật này gần hoàn tất”.

Trong khi đó, Thượng Nghị sĩ James Risch, thành viên cấp cao của đảng Cộng hòa tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện lưu ý rằng các Thượng Nghị sĩ lưỡng đảng đang nỗ lực hoàn tất dự luật này nhằm cho Tổng thống Putin thấy rằng Nga sẽ phải "trả giá rất đắt" nếu xâm lược Ukraine.

Các phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao đang được thực hiện để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thượng viện Mỹ đẩy mạnh thông qua dự luật có thể 'bóp nghẹt' kinh tế Nga
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO