Thượng đỉnh trực tuyến Mỹ-Trung Quốc nhằm 'kìm hãm' leo thang căng thẳng?

Bảo Hà| 15/11/2021 16:42

Cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chas Freeman nhận định, Thượng đỉnh trực tuyến sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một "hành động kìm hãm" nhằm ngăn chặn một trong hai bên leo thang căng thẳng.

Thượng đỉnh trực tuyến Mỹ-Trung Quốc nhằm 'kìm hãm' leo thang căng thẳng?
Cuộc gặp thượng đỉnh trực tuyến của Tổng thống Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ diễn ra vào sáng ngày 16/11 (giờ Bắc Kinh). (Nguồn: Netherlands News Live)

Ông Freeman, cựu quan chức ngoại giao từng tháp tùng cố Tổng thống Richard Nixon tới Bắc Kinh hồi năm 1972, cho hay: "Cuộc họp này là hành động kìm hãm nhằm duy trì các kênh thông tin liên lạc và ngăn chặn leo thang hơn nữa căng thẳng song phương".

Theo cựu quan chức Mỹ, cuộc họp thượng đỉnh giữa ông Biden và ông Tập Cận Bình có thể tạm dừng tình trạng căng thẳng hiện nay trong quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh.

Cuộc họp có thể bắt đầu thảo luận một cách hữu ích những biện pháp giảm thiểu nguy cơ xảy ra một vụ xung đột hạt nhân ngẫu nhiên, thiết lập tiêu chuẩn quản lý khủng hoảng và đưa ra những giải pháp kiểm soát leo thang.

Tuy nhiên, bất kỳ sự phát triển thực sự nào về các cơ chế như vậy sẽ cần nhiều năm, nếu không muốn nói là hàng thập kỷ.

Cuộc gặp thượng đỉnh trực tuyến Mỹ-Trung Quốc dự kiến diễn ra vào sáng ngày 16/11 (giờ Bắc Kinh).

Theo một bài viết được đăng trên tờ China Daily, ông Tập Cận Bình có thể sẽ khẳng định với ông Biden về quyết tâm "thống nhất Trung Quốc trong thời gian tới với bất kỳ giá nào", cho rằng "để giảm nguy cơ xung đột chiến lược giữa Trung Quốc và Mỹ, Washington phải lùi một bước và kiềm chế trong vấn đề Đài Loan".

Một số nhà phân tích cho biết, việc Trung Quốc nhấn mạnh vào vấn đề Đài Loan trong hàng loạt các xung đột khác đã phản ánh việc nước này không muốn bị lôi kéo vào cuộc xung đột vũ trang với Mỹ một cách không cần thiết.

Ông Li Mingjiang tại Trường nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore nhận định: "Các nhà lãnh đạo Trung Quốc biết rằng, nước này vẫn chưa hoàn thiện quá trình hiện đại hóa và còn phải đối mặt với nhiều thách thức kinh tế ở trong nước. Một cuộc chiến tranh có thể làm gián đoạn nghiêm trọng quá trình hiện đại hóa và cản trở sự trỗi dậy của Trung Quốc".

Trước đó, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 13/11, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã cảnh báo Washington không nên phát đi những tín hiệu sai lầm cho lực lượng ủng hộ độc lập Đài Loan.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thượng đỉnh trực tuyến Mỹ-Trung Quốc nhằm 'kìm hãm' leo thang căng thẳng?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO