Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 15/7 đã lên án chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, đồng thời cho rằng các quan chức tài chính Nga tham gia Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) phải chia sẻ trách nhiệm về "những hậu quả" của cuộc xung đột.
Ngày 27/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã có cuộc hội đàm với ông Joko Widodo, người đồng cấp Indonesia, quốc gia hiện đang là Chủ tịch luân phiên Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).
Ngày 2/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã bình luận các thông tin của Ngoại trưởng Nga đưa ra một ngày trước đó rằng, Mỹ từng tiếp cận Ấn Độ, Pakistan, Uzbekistan và Kyrgyzstan nhằm thiết lập một căn cứ quân sự mới ở Trung Á.
Thượng đỉnh G20 tại Rome đã củng cố cam kết đa phương, tạo diễn đàn để các nước cải thiện quan hệ song phương, cùng hướng về một tầm nhìn chung sau đại dịch.
Ngày 31/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ sự thất vọng trước việc hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc không trực tiếp đến dự Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Rome.
Ngày 31/10, Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra tại thủ đô Rome, Italy, đã bế mạc sau hai ngày làm việc và ra Tuyên bố chung nêu bật kết quả cụ thể đạt được trên 3 chủ đề trọng tâm.
Tổng thống Nga làm việc với ngành năng lượng trong nước, quyết định cấp khí đốt cho EU, các nhà lãnh đạo thế giới hội tụ tại hội nghị G20, tình hình Covid-19, Afghanistan… là những ảnh ấn tượng trong tuần được The Atlantic, CNN, Reuters,... tổng hợp.
Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá cao sáng kiến của Nga về đề xuất sớm công nhận chéo vaccine Covid-19 trong nội bộ các nước thành viên G20.
Ngày 30/10, bên lề Thượng đỉnh G20, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định Bắc Kinh sẽ mãi mãi ủng hộ và bảo vệ lợi ích các nước đang phát triển.
Ngày 30/10, bên lề Hội nghị thượng đỉnh các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Italy, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng cấp Indonesia Joko Widodo cam kết nỗ lực hướng tới quan hệ đối tác chiến lược thực sự.
Văn phòng tổng thống Hàn Quốc thông báo, ngày 30/10, Tổng thống Moon Jae-in đã nói với người đồng cấp Mỹ Joe Biden rằng ông đã đề nghị Giáo hoàng Francis đến thăm Triều Tiên để mang lại hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.
Ngày 30/10, Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã khai mạc tại thủ đô Rome, Italy với sự chủ trì của Thủ tướng Italy Mario Draghi.
Theo thông báo của phía Nga, dù không tham gia trực tiếp song Tổng thống Nga sẽ tham gia theo hình thức trực tuyến, kết nối qua đường video đến hội nghị.
Ngày 12/10, các nhà lãnh đạo của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã khai mạc hội nghị khẩn cấp để thảo luận về cách ứng phó cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng nghiêm trọng ở Afghanistan sau khi Taliban trở lại nắm quyền.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi G20 cùng với sự hợp tác của Liên hợp quốc, WB, IMF, WTO… cần tích cực kiến tạo những nền tảng phát triển mới, như chuyển đổi nền kinh tế số, kinh tế tuần hoàn...
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh để vượt qua đại dịch và phục hồi bền vững, cần triển khai đồng bộ và hài hoà phục hồi kinh tế đi đôi với bảo đảm phòng chống dịch.