Mong thoát cảnh ở trọ, chị Hoài nhận thêm nhiều công việc hơn ở cơ quan để tăng thu nhập. Khi lương đổ về tài khoản, chị cảm thấy "choáng" khi nhìn số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp.
Việc giữ quy định về thuế thu nhập cá nhân sau nhiều năm chưa thay đổi khiến người nộp thuế đã và đang rơi vào tình cảnh thu không đủ chi nhưng vẫn phải đóng thuế.
Có thực tế, người làm công ăn lương thu nhập chỉ vượt quá 11 triệu đồng/tháng đã phải nộp thuế thu nhập cá nhân nếu không có người phụ thuộc, trong khi người dân kinh doanh tự do “buôn thúng bán mẹt” thu nhập cao gần như không phải nộp thuế này.
Trước khi ban hành kế hoạch, TP.HCM còn hơn 81.000 căn nhà ở thương mại chưa được cấp sổ hồng. Sau khi có kế hoạch, công tác này đã được đẩy nhanh và hết năm 2023 có hơn 22.000 căn nhà được cấp sổ hồng.
Theo Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Trần Văn Lâm, Luật Thuế thu nhập cá nhân sẽ được xem xét đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025.
Luật Nhà ở hiện quy định điều kiện để người lao động được mua nhà ở xã hội là không đóng thuế thu nhập cá nhân, tức không quá 11 triệu đồng một tháng. Trong khi giá nhà ở xã hội tại Hà Nội hiện nay là gần 20 triệu đồng/m2.
Ông Nguyễn Anh Thi - Trưởng Ban quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP), Công ty Arevo Việt Nam (chủ thương hiệu xe đạp carbon SuperStrata) đã nộp đơn xin ngưng hoạt động vào ngày 15/5 và đã được chấp thuận vào ngày 17/5.
Theo đại biểu Quốc hội, có những người vẫn nộp thuế thu nhập cá nhân nhưng sống ở các thành phố lớn với chi phí đắt đỏ nên không đủ tích lũy để trở thành đối tượng được hưởng cơ chế mua nhà ở xã hội.
Với lập luận mức giảm trừ gia cảnh hiện không đủ đáp ứng chi tiêu cơ bản, đại biểu Quốc hội đề nghị sớm sửa chính sách thuế thu nhập cá nhân. Bộ trưởng Tài chính nói việc này đang được xem xét.