Thực lực các đối thủ của tuyển nữ Việt Nam tại ASIAD 19 ra sao?

HOÀNG HUÊ| 21/09/2023 11:44

Tại ASIAD 19, đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu được đánh giá vừa sức khi chạm trán Nhật Bản, Nepal và Bangladesh.

Thực lực các đối thủ của tuyển nữ Việt Nam tại ASIAD 19 ra sao?
Tuyển nữ Nhật Bản - đội cùng bảng với tuyển nữ Việt Nam không cử đội hình mạnh nhất dự ASIAD 19. Ảnh: FIFA

Đội tuyển nữ Nepal

Đội tuyển nữ Nepal (hạng 101 thế giới) không phải là đối thủ xa lạ đối với tuyển nữ Việt Nam (hạng 34 thế giới). Hồi tháng 4, đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã chạm trán đội bóng này tại vòng loại Olympic Paris 2024.

Ở cả 2 lượt trận đi và về diễn ra trên sân nhà của Nepal, Thanh Nhã và đồng đội đã thể hiện sự vượt trội khi đều giành chiến thắng với các tỉ số 5-1 và 2-0.

Xét về lịch sử đối đầu, ưu thế đang thuộc về tuyển nữ Việt Nam. Dẫu vậy, huấn luyện viên Mai Đức Chung đánh giá cao đối thủ này trước ngày lên đường tham dự ASIAD 19: "Chúng ta không thể chủ quan vì đội bạn có thể lực khoẻ, nhân sự tốt. Tôi đánh giá cao tiền đạo cắm của họ. Cô ấy chạy rất nhanh, khoẻ, tương đương với 1 cầu thủ nam".

Để chuẩn bị cho ASIAD 19, đội tuyển nữ Nepal mang tới lực lượng với những trụ cột như Amisha Karki, Deepa Shahi, Saru Limbu, Preeti Rai, Pooja Rana và Geeta Rana.

Huấn luyện viên trưởng Balgopal Maharjan chia sẻ trước thềm giải đấu: "Chúng tôi đã có sự chuẩn bị rất kĩ cho ASIAD 19. Tuy nhiên, toàn đội đã không được thi đấu một trận giao hữu quốc tế nào trước kì Đại hội này".

Đội hình tuyển nữ Nepal tham dự ASIAD 19. Ảnh: Kantipur TV
Đội hình tuyển nữ Nepal tham dự ASIAD 19. Ảnh: Kantipur TV

Thuyền trưởng của tuyển nữ Nepal khẳng định, mục tiêu của đội bóng này là cố gắng giành kết quả tốt trước Nhật Bản và Việt Nam, đồng thời hướng tới việc đánh bại nước láng giềng Bangladesh.

Đội tuyển nữ Bangladesh

Trong 3 đối thủ sẽ chạm trán tại bảng D môn bóng đá nữ ASIAD 19, tuyển nữ Bangladesh (hạng 142 thế giới) là đội bóng xa lạ với đội tuyển nữ Việt Nam. Hai đội tuyển chưa từng gặp nhau trước đó.

Đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển nữ của quốc gia này tham dự một kì Đại hội thể thao châu Á. Danh sách 22 cầu thủ được huấn luyện viên Saiful Bari Titu mang tới Ôn Châu (Trung Quốc) gồm Rupana Chakma, Sathi Biswas, Swarna Rani Mandal, Nilufa Yasmin Neela, Shiuli Azim, Anai Mogini, Shamsunnahar, Masura Parveen, Afida Khandkar, Surma Jannat, Rituparna Chakma, Shamsunnahar, Swapna Rani, Monika Chakma, Maria Manda , Marzia Akhtar, Sanjida Akhtar, Krishna Rani Sarkar, Tahura Khatun, Sabina Khatun, Shahida Akhtar Ripa và Matsushima Sumaiya.

Lực lượng này phần lớn đều là các cầu thủ nằm trong độ tuổi 18-19, ít kinh nghiệm thi đấu, kể cả ở các giải quốc nội. Chính vì vậy, mục tiêu của đội tuyển nữ Nepal tại ASIAD 19 là cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm trước các đối thủ mạnh hơn.

Đội trưởng
Đội trưởng Sabina Khatun và huấn luyện viên Saiful Bari Titu của tuyển nữ Bangladesh. Ảnh: LĐBĐ Bangladesh

Đánh giá về bảng đấu, đội trưởng Sabina Khatun cho biết: "Tôi đã cổ vũ Nhật Bản tại World Cup nữ 2023 và rất háo hức được đối đầu với đội bóng hàng đầu châu Á này. Tôi cũng theo dõi màn trình diễn của tuyển nữ Việt Nam tại World Cup vừa rồi. Đây là đội bóng rất mạnh. Chúng tôi sẽ thi đấu thật tốt trước 2 đối thủ đó và quyết tâm giành chiến thắng trước tuyển nữ Nepal".

Đội tuyển nữ Nhật Bản

Xét cục diện chung của bảng D, đội tuyển nữ Việt Nam rất khó cạnh tranh ngôi đầu bảng với đội tuyển nữ Nhật Bản (hạng 8 thế giới). Đội bóng xứ sở mặt trời mọc là một trong những đội tuyển nữ của châu Á chơi ấn tượng nhất ở World Cup 2023 khi lọt tới tứ kết.

Tuy nhiên, ở ASIAD 19, họ chỉ cử đội hình B sang tham dự. Một trong những nguyên nhân là ASIAD không phải giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), nên các câu lạc bộ có quyền không "nhả" cầu thủ.

Dẫu vậy, huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng thừa nhận, dù Nhật Bản chỉ mang đội hình trẻ thi đấu nhưng trình độ của đội bóng này vẫn vượt trội hoàn toàn so với Việt Nam.

Tuyển nữ Nhật Bản được đánh giá cao nhất tại bảng D ASIAD 19. Ảnh: FIFA
Tuyển nữ Nhật Bản được đánh giá cao nhất tại bảng D ASIAD 19. Ảnh: FIFA

Theo danh sách được Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA) công bố, đội hình tại kì Đại hội ở Trung Quốc chỉ có 1 cầu thủ vừa dự World Cup nữ 2023 là tiền đạo Remina Chiba.

Phần lớn đội hình dự ASIAD 19 là những cầu thủ đội U20 nữ Nhật Bản, bên cạnh một số nhân tố có kinh nghiệm đang thi đấu trong nước. Ngoài ra, họ cũng chỉ gọi 1 cầu thủ từ nước ngoài về thi đấu.

Trong lịch sử, Việt Nam cũng chưa từng thắng đội tuyển nữ Nhật Bản. Vì vậy, rất khó cho Thanh Nhã và đồng đội tạo nên bất ngờ trước đối thủ này.Theo lịch, tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp Nepal (15h00 ngày 22.9), Bangladesh (15h00 ngày 25.9) và Nhật Bản (15h00, ngày 28.9).

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thực lực các đối thủ của tuyển nữ Việt Nam tại ASIAD 19 ra sao?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO