Thực hư thông tin bé trai bị bắt cóc ở Bình Dương gây xôn xao dư luận

Phạm Diện| 05/05/2023 21:29

Mạng xã hội lan truyền thông tin bé trai bị bắt cóc ở Bình Dương gây hoang mang dư luận. Công an vào cuộc điều tra, xác minh thì không hề có sự việc trên mà do vợ chồng giận nhau, chồng đã bế con đi.

Chiều 5/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND TX Bến Cát (Bình Dương), cho biết, không có chuyện bé trai bị bắt cóc như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Theo đó, chiều cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin bé trai bị kẻ gian bắt cóc xảy ra tại phường Thới Hòa (TX Bến Cát, Bình Dương). Người đăng tải đã chia sẻ hình ảnh bé trai và nội dung bé bị kẻ gian bắt cóc. Nạn nhân là cháu của người đăng tải thông tin trên.

Thực hư thông tin bé trai bị bắt cóc ở Bình Dương gây xôn xao dư luận - 1

Thông tin người nhà cháu bé chia sẻ trên mạng xã hội (Ảnh: Chụp màn hình).

Sau khi thông tin được đăng tải trên mạng đã thu hút hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ...

Đa phần cư dân mạng đều bày tỏ sự hoang mang và lo lắng cho sự an toàn của cháu bé. Người nhà cháu bé sau đó cũng đã lên công an trình báo sự việc trên.

Sau khi vào cuộc điều tra, công an xác minh thông tin không phải bắt cóc như nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội.

Lãnh đạo UBND TX Bến Cát, cho biết, vụ việc trên là do vợ chồng giận nhau, người chồng có chở con qua phường Chánh Phú Hòa (TX Bến Cát, Bình Dương), hiện đã về nhà.

"Công an đang làm việc với mẹ cháu bé, khi nào xong sẽ có báo cáo cụ thể về vụ việc", vị lãnh đạo chia sẻ thêm.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thực hư thông tin bé trai bị bắt cóc ở Bình Dương gây xôn xao dư luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO