Thủ tướng yêu cầu bàn giao Khu công nghệ cao Hòa Lạc về Hà Nội quản lý

Thế Kha| 13/02/2023 16:57

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương bàn giao Khu công nghệ cao Hòa Lạc về thành phố Hà Nội quản lý.

Tại Hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng với chủ đề "Liên kết phát triển - Đổi mới sáng tạo - Xanh và Bền vững" diễn ra ngày 12/2 tại tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ sớm bàn giao cho TP Hà Nội quản lý.

Bộ Khoa học và Công nghệ phải phát huy vai trò kiến tạo để đất nước có thêm nhiều khu công nghệ cao khác. Thủ tướng khẳng định phải đẩy mạnh đào tạo, phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ, khuyến khích doanh nghiệp liên kết, đầu tư, phát triển lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, phải xây dựng và phát triển các khu, trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, khu công nghệ cao. Nghiên cứu xây dựng Trung tâm Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo vùng, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vùng.

Thủ tướng yêu cầu bàn giao Khu công nghệ cao Hòa Lạc về Hà Nội quản lý - 1

Khu công nghệ cao Hòa Lạc được thành lập theo Quyết định số 198/1998/QĐ-TTg ngày 12/10/1998. Sau hơn 2 thập kỷ thành lập cũng là hơn 12 năm từ khi tỉnh Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội, đến nay, Khu công nghệ cao Hòa Lạc vẫn còn nhiều đất hoang (Ảnh: Hà Phong).

Trước đó, tháng 8/2022, đã trả lời kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội liên quan đến cơ chế, chính sách ưu tiên, đặc thù phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Trong đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình quy hoạch, xây dựng, phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2017 quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 899/2016 về điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu công nghệ cao Hòa Lạc đến năm 2030 nhằm thực hiện các giải pháp đồng bộ để kết nối giữa các khu vực, hạ tầng giao thông chung của khu vực, xây dựng đô thị vệ tinh Hòa Lạc trong tương lai.

Văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin, dự án phát triển cơ sở hạ tầng Khu công nghệ cao Hòa Lạc có quy mô 1.036 ha, thực hiện từ nguồn vốn ODA với mục tiêu đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ của Khu công nghệ cao Hòa Lạc đã được ưu tiên bố trí đủ vốn đảm bảo đúng tiến độ hoàn thành dự án.

Đến năm 2020 dự án kết thúc hoàn thành tạo ra hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, hiện đại đáp ứng được yêu cầu phát triển của Khu công nghệ cao Hòa Lạc và nhu cầu của các nhà đầu tư.

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Chính phủ đã ưu tiên bố trí đủ vốn theo nhu cầu là 2.367 tỷ đồng để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích Khu công nghệ cao Hòa Lạc theo quy hoạch và xây dựng một số hạ tầng kỹ thuật thiết yếu còn lại của khu này.

Thủ tướng yêu cầu bàn giao Khu công nghệ cao Hòa Lạc về Hà Nội quản lý - 2

Không ít lô đất trong Khu công nghệ cao Hòa Lạc đang bị bỏ hoang, là nơi người dân tận dụng để chăn thả gia súc (Ảnh: Hà Phong).

Để đạt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng trong giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị cử tri TP Hà Nội có ý kiến với UBND TP Hà Nội có biện pháp tích cực đẩy mạnh giải ngân công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, hoàn thành mục tiêu đề ra.

Khu công nghệ cao Hòa Lạc được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ từ năm 1998 và hiện đang thuộc quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng yêu cầu bàn giao Khu công nghệ cao Hòa Lạc về Hà Nội quản lý
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO