Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson ngày 2/6 đã đe dọa từ chức nếu phe đối lập theo đường lối trung hữu buộc Bộ trưởng Tư pháp kiêm Bộ trưởng Nội vụ Morgan Johansson phải rời nhiệm sở.
Ngày 30/11, phát biểu khi ra mắt chính sách của chính phủ mới tại Thụy Điển, Thủ tướng Magdalena Andersson khẳng định, nước này không có kế hoạch gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, Quốc hội Thụy Điển đã lần thứ hai bầu bà Magdalena Andersson - chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội - làm thủ tướng mới vào ngày 29/11.
Baoquocte.vn. Ngày 22/8, Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven tuyên bố ông sẽ từ chức vào tháng 11 tới để cho người kế nhiệm có thời gian chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào tháng 9/2022 ở nước này.
Cuộc khủng hoảng chính trị tại Thụy Điển bắt nguồn từ một dự án hiện vẫn đang trong giai đoạn sơ bộ nhằm cải cách các biện pháp kiểm soát tiền thuê bất động sản.