Thủ tướng yêu cầu tạm dừng tổ chức các chuyến bay về Việt Nam từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có lây nhiễm chủng biến thể mới của vi rút SARS-CoV-2 và đang có dịch diễn biến phức tạp.
Để tránh dịch Covid-19 bùng phát, Thủ tướng chỉ đạo tạm dừng các chuyến bay thương mại, giãn cách xã hội ở những nơi có nguy cơ cao, dừng các hoạt động không cần thiết...
Sáng nay (14/11), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN - New Zealand và hội nghị cấp cao ASEAN - Australia lần thứ 2.
Trong thông điệp được truyền đi chiều 12/11 tại Diễn đàn Hòa bình Paris lần thứ 3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, người dân cần phải là trung tâm của các chính sách và hành động.
Thủ tướng nêu rõ, thời gian đầu tháng 8 mang tính quyết định có bùng phát dịch hay không, cần dồn mọi nguồn lực xử lý kịp thời các ổ dịch, nhất là ổ dịch ở Đà Nẵng.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh điều này khi kết luận cuộc họp trực tuyến giữa Thường trực Chính phủ với các tỉnh, thành phố trên toàn quốc về phòng chống dịch Covid-19 vào chiều tối ngày 2/8.
Thủ tướng yêu cầu các bộ hỗ trợ Đà Nẵng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ truy vết trên diện rộng tại thành phố, nhất là các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm, kể cả khách du lịch.
Thủ tướng đồng ý đưa khoảng 14.000 công dân Việt Nam ở nước ngoài là các trường hợp đặc biệt về nước. Đồng thời, cho phép và tạo điều kiện các nhà ngoại giao, nhà đầu tư, doanh nhân, chuyên gia... nhập cảnh và cách ly phù hợp
Trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, sáng 26/6, ở Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các Nhà Lãnh đạo ASEAN và các Đối tác dự Phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần 36 bằng hình thức trực tuyến.
Thủ tướng chỉ đạo kiểm tra, làm rõ thông tin công ty Tenma Việt Nam tại Bắc Ninh (thuộc tập đoàn Tenma Nhật Bản) đưa hối lộ cán bộ, công chức Việt Nam hơn 5,4 tỷ đồng.
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã mời Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự Đại hội đồng với tư cách Khách mời đặc biệt và tham gia phát biểu tại phiên bế mạc.