Thủ tướng khảo sát công trình giao thông trọng điểm, thăm gia đình chính sách tại Cần Thơ

10/07/2022 08:47

Chiều tối ngày 9/7, tại Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi khảo sát thực địa cảng Cái Cui, Tân Cảng Cái Cui và thăm các gia đình chính sách trên địa bàn.

Thủ tướng khảo sát công trình giao thông trọng điểm, thăm gia đình chính sách tại Cần Thơ - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đến thăm gia đình thương binh Nguyễn Văn Khởi, sinh năm 1946, ngụ tại số 20 -22, đường A9, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

* Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn công tác Trung ương đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn TP. Cần Thơ.

Tham gia Đoàn công tác có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Cần Thơ, Quân khu 9.

Thủ tướng khảo sát công trình giao thông trọng điểm, thăm gia đình chính sách tại Cần Thơ - Ảnh 2.

Thủ tướng thăm gia đình thương binh Nguyễn Văn Khởi. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình thương binh Nguyễn Văn Khởi, sinh năm 1946, ngụ tại số 20 -22, đường A9, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ.

Ông Nguyễn Văn Khởi vừa là thương binh có tỉ lệ thương tật 21%, vừa là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; ông được trao Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, 55 tuổi Đảng.

Thủ tướng khảo sát công trình giao thông trọng điểm, thăm gia đình chính sách tại Cần Thơ - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã đến thăm gia đình thương binh Huỳnh Thị Kiển, sinh năm 1948, ngụ tại số 42/7 Trần Việt Châu, khu vực 2, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã đến thăm gia đình thương binh Huỳnh Thị Kiển, sinh năm 1948, ngụ tại số 42/7 Trần Việt Châu, khu vực 2, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Bà Huỳnh Thị Kiển vừa là thương binh có tỉ lệ thương tật 61%, vừa là người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.

Thủ tướng khảo sát công trình giao thông trọng điểm, thăm gia đình chính sách tại Cần Thơ - Ảnh 4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi đời sống của thương binh Huỳnh Thị Kiển. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Cũng trong chiều 9/7, Thủ tướng và Đoàn công tác đã tới thăm thăm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Mai, 97 tuổi, ngụ tại số 218/21/1A Trần Hưng Đạo, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Bình, ngụ tại số 158/58 Nguyễn Việt Hồng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Bình, sinh năm 1941, có 2 con trai là liệt sĩ Nguyễn Văn Thi và Nguyễn Văn Thanh đã hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước...

Thủ tướng khảo sát công trình giao thông trọng điểm, thăm gia đình chính sách tại Cần Thơ - Ảnh 5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Hai. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại các nơi đến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương binh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chúc các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình thương binh sống lâu, sống khỏe, vui tươi, hạnh phúc bên gia đình, người thân, đồng thời động viên con cháu phát huy truyền thống quý báu của gia đình tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho quê hương đất nước.

Thủ tướng khảo sát công trình giao thông trọng điểm, thăm gia đình chính sách tại Cần Thơ - Ảnh 4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Hai. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn ghi nhớ công lao, sự hy sinh của các thương bệnh binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Thủ tướng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, có công với cách mạng, đảm bảo các gia đình chính sách có cuộc sống bằng hoặc khá hơn mức sống trung bình người dân nơi cư trú.

Thủ tướng khảo sát công trình giao thông trọng điểm, thăm gia đình chính sách tại Cần Thơ - Ảnh 5.

Thủ tướng và Đoàn công tác tới thăm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Bình, ngụ tại số 158/58 Nguyễn Việt Hồng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

* Cũng trong chiều 9/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đi khảo sát thực địa, nghe báo cáo tình hình hoạt động, động viên, tặng quà cán bộ, người lao động tại cảng Cái Cui và Tân Cảng Cái Cui thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Tân Cảng Cái Cui là cảng container đầu tiên ở ĐBSCL, cũng là cảng lớn nhất của ĐBSCL với 180 m cầu cảng, có thể đón được tàu 20 vạn tấn giảm tải với thiết bị phục vụ xếp dỡ hiện đại.

Cảng Cái Cui có tiềm năng phát triển thành trung tâm logistics, đầu mối gom hàng để giảm chi phí hàng hóa, giảm áp lực cho vận tải đường bộ, tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế TP. Cần Thơ nói riêng và khu vực ĐBSCL nói chung.

Thủ tướng khảo sát công trình giao thông trọng điểm, thăm gia đình chính sách tại Cần Thơ - Ảnh 8.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đi khảo sát thực địa cảng Cái Cui. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng khảo sát công trình giao thông trọng điểm, thăm gia đình chính sách tại Cần Thơ - Ảnh 9.

Cảng Cái Cui có tiềm năng phát triển thành trung tâm logistics. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng khảo sát công trình giao thông trọng điểm, thăm gia đình chính sách tại Cần Thơ - Ảnh 10.

Thủ tướng nghe báo cáo tình hình hoạt động của cảng Cái Cui. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng khảo sát công trình giao thông trọng điểm, thăm gia đình chính sách tại Cần Thơ - Ảnh 11.

Thủ tướng thăm hỏi, động viên, tặng quà cán bộ, người lao động tại cảng Cái Cui. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Hà Văn


    Nổi bật Việt Báo
    Đừng bỏ lỡ
    Thủ tướng khảo sát công trình giao thông trọng điểm, thăm gia đình chính sách tại Cần Thơ
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO