Thủ tướng Haiti may mắn chạy thoát thân trong vụ ám sát hụt

04/01/2022 08:00

Thủ tướng Haiti đã may mắn chạy thoát trong vụ xả súng nhằm vào ông và đoàn tùy tùng ở một nhà thờ.

Các tay súng đã ám sát hụt Thủ tướng Haiti Ariel Henry, khi ông tham gia sự kiện kỷ niệm ngày độc lập của đất nước hôm 1/1.

Reuters cho hay, trong tuyên bố hôm 3/1, văn phòng của Thủ tướng Henry cho biết “những tên cướp và khủng bố” đã nổ súng nhắm bắn vào nhà lãnh đạo tại một nhà thờ ở thành phố Gonaives, nơi diễn ra lễ kỷ niệm lần thứ 218 ngày Haiti giành được độc lập.

Thủ tướng Haiti may mắn chạy thoát thân trong vụ ám sát hụt
Thủ tướng Haiti Ariel Henry bị ám sát hụt. (Ảnh: Reuters)

Đoạn video được công bố trên mạng xã hội cho thấy ông Henry và đoàn tùy tùng nhanh chóng chạy ra xe, khi các tay súng vũ trang bắt đầu nổ súng bên ngoài nhà thờ ở thành phố Gonaives.

Truyền thông địa phương đưa tin 1 người đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong vụ nổ súng. Cảnh sát quốc gia Haiti hiện chưa thể xác nhận chính xác con số thương vong sau sự việc.

Văn phòng Thủ tướng Henry nhấn mạnh thêm lệnh bắt giữ đã được ban hành đối với những nghi phạm được cho có liên quan tới hành động xả súng vào phái đoàn.

Vụ tấn công một lần nữa làm dấy lên mối lo ngại về mức độ an toàn đối với các quan chức ở Haiti, quốc gia đang rơi vào khủng hoảng chính trị kể từ sau vụ việc cựu Tổng thống Jovenel Moise bị ám sát vào tháng 7/2021.

Ông Henry đảm nhận cương vị nhà lãnh đạo Haiti sau chưa đầy 2 tuần cựu Tổng thống Moise bị ám sát. Cho tới nay, Haiti vẫn chưa quyết định sẽ tổ chức bầu cử vào thời điểm nào để tìm người thay thế cho cố Tổng thống Moise.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 7/7/2021, ông Moise đã bị một nhóm tay súng tự xưng là đặc vụ của Lực lượng Chống Ma túy (DEA) của Mỹ trong quá trình xông vào tư dinh của nhà lãnh đạo Haiti ở ngoài thủ đô Port-au-Prince bắn chết. Ngoài ông Moise thiệt mạng tại chỗ, phu nhân Martine Moise cũng đã bị thương nặng ở phần bụng và đã được chuyển tới một bệnh viện ở Miami, Mỹ để chữa trị.

Một trong 2 nghi phạm người Mỹ bị cảnh sát Haiti bắt giữ được xác định từng làm việc cho DEA. DEA đã hiện diện lâu dài ở Colombia, nơi Mỹ và chính quyền ở Bogota cùng triển khai cuộc chiến chống lại các băng nhóm buôn bán ma túy suốt hàng thập niên qua. Khi thâm nhập vào nhà riêng của Tổng thống Moise, nhóm biệt kích đã tự xưng là thành viên của DEA để qua mặt đội ngũ bảo vệ đứng canh bên ngoài.

Thậm chí, khi tham dự lễ tang cố Tổng thống Moise hôm 23/7/2021, nhiều quan chức bao gồm một phái đoàn Mỹ do đại sứ Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield dẫn đầu đã phải nhanh chóng di tản lên phương tiện để di chuyển. Nguyên nhân là do những nhân chứng có mặt tại đám tang cho hay có mùi hơi cay và những âm thanh giống như tiếng súng xuất hiện bên ngoài hội trường thành phố Cap-Haitien, nơi diễn ra tang lễ cố Tổng thống Haiti.

Minh Thu (lược dịch)

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Haiti may mắn chạy thoát thân trong vụ ám sát hụt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO